Xử lý người phụ nữ tổ chức hầu đồng, nhập 'thần hổ' ở chùa Hương Tích

04/03/2024, 14:21

Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn nhóm người có hành vi mê tín dị đoan, nhập đồng la hét tại chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Ngày 4/3, trả lời VTC News, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện và xử lý nhóm người có hành vi hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích.

“Khoảng 10h ngày 3/3, cán bộ ban quản lý đã phát hiện nhóm người có dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan bằng hình thức lên đồng. Khu vực nhóm người này tổ chức hầu đồng là điện tam thế của chùa”, bà Hà cho hay.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ngăn chặn, mời người thực hiện nhập đồng lên làm việc.

Nhóm người thực hiện hành vi mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích. (Ảnh: S.N)

Nhóm người thực hiện hành vi mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích. (Ảnh: S.N)

Theo thông tin ban đầu, người thực hiện nhập đồng là bà Phan Thị Ch. (quê ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Người này đến “làm lễ” cho một số du khách tại chùa Hương Tích.

Trong quá trình hành lễ nhóm người này đã lợi dụng thực hiện một số hoạt động mang tính mê tín dị đoan, hầu đồng, nhập 'thần hổ'. Những người xung quanh quỳ lạy và có những hành vi trái với quy định.

Lực lượng chức năng đã tuyên tuyền, giải thích và buộc cam kết không được tái diễn hoạt động tương tự tại khu vực chùa Hương Tích.

Nhóm người liên quan cũng đã thừa nhận hành vi hoạt động mê tín dị đoan của mình là sai và sẽ khắc phục các lỗi vi phạm.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Mỗi năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách thập phương tới thắp hương, vãn cảnh.

Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích khuyến cáo du khách thập phương về chùa dâng sớ cầu an không được mang vàng mã, bia rượu, tiền thật và các đồ lễ có nguồn gốc từ việc sát sinh dâng lên điện Tam Bảo, Am Phật Bà, Điện Tam Thế, Tổ Đường.

TRỌNG TÙNG

Bài liên quan
120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Quê hương Đức Thọ những ngày tháng 4
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), những ngày này, trên quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh), diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đáng chú ý là cuộc thi "Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất