Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: CNN | 08/05/2022, 07:23

Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina dẫn lời quan chức Chữ thập Đỏ Gloria Bonnin phát biểu vào hôm 7/5 rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana.

Công ty quốc doanh Gaviota quản lý khách sạn nói trên cho biết 11 công nhân đã thiệt mạng trong vụ nổ và 13 người khác vẫn mất tích.

Theo Văn phòng Chủ tịch nước Cuba, rò rỉ khí gas được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Theo dữ liệu sơ bộ, các nạn nhân tử vong bao gồm 1 trẻ em và một thai phụ. Văn phòng Chủ tịch nước Cuba cho biết, 64 người đã được nhập viện để điều trị vết thương.

Truyền hình nhà nước Cuba đưa tin, có khả năng vẫn còn người sống sót trong tầng hầm của khách sạn bị phá hủy trong vụ nổ.

Các nhân chứng mô tả một vụ nổ lớn ở trung tâm Havana đã phá hủy cả các xe buýt và ô tô bên ngoài khách sạn nói trên./.

Bài liên quan
Nổ bình gas kinh hoàng trong quán ăn ở Hà Nội
Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nổ khí gas tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại Khu IEC, xã Tứ Hiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất