
Có nhiều cơ quan, ban ngành tham gia các cuộc điều tra hoạt động cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Trong đó, có đại diện từ các cơ quan điều tra và thanh tra thuộc Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cùng Hải quân và Không quân Mỹ. Các cơ quan này phối hợp với Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), Văn phòng Công tố viên Chuyên trách về Chống tham nhũng (SAPO), lực lượng cảnh sát và Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

Theo nguồn tin, kể từ đầu năm 2026, phía Mỹ đã tiếp nhận 26 tin báo liên quan đến các vụ việc bị nghi có dấu hiệu gian lận trong quá trình cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong số này, 10 vụ đã được mở điều tra.
Việc xuất hiện hàng chục cuộc điều tra cho thấy hoạt động giám sát viện trợ quân sự dành cho Ukraine tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan chức năng Mỹ và Ukraine. Quy mô viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev trong nhiều năm qua cũng đặt ra yêu cầu về cơ chế theo dõi chặt chẽ quá trình chuyển giao, phân phối và sử dụng vũ khí.
Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại khí tài, từ đạn pháo, phương tiện bọc thép, hệ thống phòng không đến tên lửa và các loại vũ khí có độ chính xác cao. Việc quản lý số lượng lớn trang thiết bị và vật tư quân sự trong điều kiện chiến tranh khiến công tác kiểm kê, theo dõi và xác minh việc sử dụng trở nên phức tạp.
Washington trong nhiều năm qua đã triển khai các cơ chế nhằm giám sát hoạt động viện trợ, trong đó có việc kiểm tra hồ sơ, theo dõi quá trình vận chuyển và phối hợp với các cơ quan Ukraine để xác minh những cáo buộc liên quan đến thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.
Sự tham gia đồng thời của nhiều cơ quan Mỹ cho thấy các cuộc điều tra không chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ trong chuỗi cung cấp vũ khí. Các cơ quan điều tra và thanh tra có thể xem xét nhiều vấn đề liên quan đến quá trình mua sắm, vận chuyển, bàn giao, quản lý và sử dụng viện trợ quân sự.








