Video: Yết Kiêu - Dã Tượng: Đôi bạn chiến đấu

PV/VOVLIVE | 10/09/2021, 10:02

VOVLIVE - Yết Kiêu sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải lăn lộn trên sông nước để kiếm sống, nuôi cha, vì thế bơi lặn rất giỏi. Dã Tượng nghĩa là voi rừng, ứng với nhân thân ông không rõ quê quán, mẹ cha, năm sinh năm mất. Là bề tôi của Hưng Đạo Vương, Yết Kiêu và Dã Tượng luôn hết lòng với Đại Vương, như với cha anh mình. Hai người cũng rất gắn bó với nhau trong nhiệm vụ bảo vệ chủ tướng…

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Đại tướng quân Lê Phụng Hiểu
VOVLIVE - Lê Phụng Hiểu quê ở Băng Sơn (tục gọi là hương Bưng), nay thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Thuở hàn vi ông không được đi học. Do có sức khỏe hơn người, thân hình cao lớn, ông chọn tiến thân bằng đường võ. Tương truyền Phụng Hiểu rất giỏi vật, lại có đường đao gia truyền vô cùng lợi hại. Gặp dịp vua Lý Thái Tổ kén võ sĩ sung vào quân túc vệ, ông ra ứng thí, được vua tin dùng và cất lên làm Võ vệ tướng quân…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất