Video: Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ nhất

PV/VOVLIVE | 03/11/2021, 10:07

VOVLIVE - Tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ dẫn quân chia làm hai đạo thủy bộ tiến đánh Phú Xuân. Chưa đầy một tháng, ông đã đánh tan đạo quân 3 vạn người của Đàng Ngoài. Ở Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc cho chăng đèn kết hoa chờ Nguyễn Huệ về để mở tiệc khao quân. Song Phó tướng Nguyễn Hữu Chỉnh bàn với Nguyễn Huệ: “Nay Bắc Hà họ Trịnh hiếp chế vua Lê, nhiều người chán ghét. Tướng quân lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” thì thiên hạ ai không theo?”…

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Nhà Bác học Lê Quý Đôn
VOVLIVE - Lê Quý Đôn thuở nhỏ tên là Lê Danh Phương. Nổi tiếng ham học, thông minh, Phương sớm được gọi là “thần đồng”. Năm 17 tuổi dự thi Hương liền đỗ đầu. Năm 26 tuổi thi Hội cũng đỗ đầu, tiếp vào thi Đình, họ Lê đỗ luôn Bảng nhãn. Vì kì thi ấy không lấy đỗ Trạng nguyên, nên kể như cả ba lần thi, Lê Quý Đôn đều đỗ đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Quá trình xây dựng pháp luật phải nhanh, có tính quyết đoán
VOVLIVE - Phát biểu tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: Thực tiễn chuyển biến rất nhanh, do đó, trong quá trình xây dựng pháp luật phải nhanh, có tính quyết đoán.
Mới nhất