Video: Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ

PV/VOVLIVE | 30/07/2021, 09:15

VOVLIVE - Truyền thuyết kể rằng: Từ xưa, trên ngọn núi cao vùng Bảy Núi - An Giang có một pho tượng rất thiêng làm bằng đá quý. Người đi rừng thường đến lễ bái pho tượng để cầu an. Có bọn người xấu biết tượng làm bằng đá quý nên chúng rủ nhau khiêng tượng xuống núi để đem đi bán. Nhưng khiêng tượng đến lưng chừng núi thì chúng không những không đi nổi một bước mà đứa thì ngã gẫy tay, đứa trượt chân què cẳng...

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Sự tích Bánh dày bánh chưng
VOVLIVE - Đời vua Hùng thứ 6, sau khi đánh tan giặc Ân , vua Hùng tuổi đã già nên nghĩ đến việc truyền ngôi cho con. Nhưng vì đông con, nên Vua Hùng mở cuộc thi để chọn ra người con tài giỏi nhất. Người nào dâng lên lễ vật quý nhất để thờ cúng tổ tiên, người đó sẽ được truyền ngôi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất