Video: Chuyện Hồng Bàng - Con Rồng cháu Tiên

PV/VOVLIVE | 19/07/2021, 16:03

VOVLIVE - Một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân trong khi lên cạn giúp dân diệt loài yêu quái đã gặp và kết duyên cùng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông. Sau đó, Âu Cơ có mang và đẻ ra một cái bọc trăm trứng; trăm trứng nở ra một trăm người con. Nhưng Lạc Long Quân vốn quen ở dưới nước nên đã cùng Âu Cơ chia 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang.

Bài liên quan
Video: Sự tích Bánh dày bánh chưng
VOVLIVE - Đời vua Hùng thứ 6, sau khi đánh tan giặc Ân , vua Hùng tuổi đã già nên nghĩ đến việc truyền ngôi cho con. Nhưng vì đông con, nên Vua Hùng mở cuộc thi để chọn ra người con tài giỏi nhất. Người nào dâng lên lễ vật quý nhất để thờ cúng tổ tiên, người đó sẽ được truyền ngôi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất