Từ chối uống rượu, nam thanh niên bị chém gục trên phố Hà Nội

13/01/2021, 22:27

Mời anh H. uống rượu nhưng bị từ chối, Nguyễn Tiến Huynh chửi bới, rồi dùng dao chém gục nạn nhân.

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Huynh (SN 2000; trú tại Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan công an, khoảng 3h ngày 18/7/2020, Huynh cùng nhóm bạn đến ăn đêm tại quán lẩu trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Trong lúc ăn uống, Huynh mời anh H. (trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội) uống rượu nhưng bị bạn gái anh H. từ chối và không cho uống.

Từ chối uống rượu, nam thanh niên bị chém gục trên phố Hà Nội - 1

Nguyễn Tiến Huynh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thấy vậy, Huynh liền chửi bới và xô xát với anh H., rồi chạy vào quán lấy dao, đuổi chém anh H.

Sau khi thấy nạn nhân ngã gục trên phố Xã Đàn, Huynh vứt lại dao rồi bỏ đi. Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu và giám định tỉ lệ thương tật là 15%.

Ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, Huynh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã bị can đối với Huynh.

Sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa bắt giữ Huynh khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Bài liên quan
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất