Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia, ngày 10/8, tại Sydney, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng một số đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình Australia (ABC).
Tại cuộc gặp, Chủ tịch ABC Kim Williams đánh giá cao chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hoan nghênh đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đại biểu Việt Nam sắp xếp thời gian đến làm việc với Đài ABC.
Ông Kim Williams cho biết, kể từ khi thành lập vào năm 1932, Đài ABC đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ đài phát thanh trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Không chỉ hoạt động ở trong nước, Đài ABC đã cử phóng viên đi đưa tin ở nhiều nơi trên thế giới và tăng cường hợp tác với nhiều cơ quan báo chí quốc tế, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Giờ đây, khi công nghệ số thay đổi nhanh chóng, Đài ABC đang đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ trong việc đưa tin làm cho tin tức có đời sống lâu hơn, đến với nhiều đối tượng hơn và có thể tiếp cận với nhiều người bằng nhiều cách. Tuy vậy công nghệ cũng đang làm cho Đài ABC phải đối mặt với nhiều thách thức như tin giả, tin sai sự thật.
Ông Kim Williams nhấn mạnh, mặc dù công nghệ ngày càng được ứng dụng nhiều hơn nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người, mà con người vẫn đóng vai trò quyết định để đảm bảo độ chính xác và chân thực của sản phẩm báo chí.
Tại cuộc gặp, ông David Seale, Giám đốc Marketing và Truyền thông quốc tế của ABC cũng chia sẻ về một số dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà Đài ABC đang thực hiện, để mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng và phát hiện xu hướng nhằm xác định tin tức cần tập trung. Qua đó, Đài ABC có thể thu hút công chúng bằng các sản phẩm của mình.

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn ông Kim Williams và các cán bộ cấp cao của Đài ABC đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đã giới thiệu khái quát về báo chí Việt Nam và chia sẻ những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa Đài ABC và Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số, sản xuất podcast, phát triển nội dung đa nền tảng với Đài Tiếng nói Việt Nam và việc Đài ABC ký bản ghi nhớ với Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như những hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU).
Tại cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hợp tác của Đài ABC với một số cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam, bao gồm: tăng cường trao đổi chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung số và các sản phẩm báo chí có chất lượng; chia sẻ các chương trình về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển và đường lối, chính sách của mỗi nước cũng như kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia; mở rộng hợp tác sản xuất và đồng sản xuất các chương trình, chuyên đề, podcast và các sản phẩm đa phương tiện về những chủ đề có cùng sự quan tâm như phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, du lịch…
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị ABC tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí Việt Nam, nhất là về quản trị tòa soạn hội tụ, sản xuất podcast,… tăng cường trao đổi đoàn, chuyên gia, phóng viên và biên tập viên với các cơ quan báo chí Việt Nam.

Chủ tịch Đài ABC Kim Williams chia sẻ những thách thức mà báo chí Việt Nam cũng như báo chí Australia đang đối mặt như việc dễ bị tổn thương trong môi trường số và rủi ro an ninh mạng và cho biết Đài ABC cũng đang chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với sự thay đổi của xã hội.
Ông Kim Williams hoan nghênh các đề xuất mà đồng chí Trịnh Văn Quyết đưa ra và cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ABU.
Ông Kim Williams cũng rất đồng tình với đề xuất trao đổi các chương trình văn hóa, con người bởi đây là nền tảng để củng cố quan hệ giữa hai nước, đồng thời mong muốn hợp tác với các cơ quan báo chí Việt Nam để sản xuất các chương trình mà cả hai có cùng mối quan tâm.
Tham dự cuộc gặp, bà Claire M. Gorman, Giám đốc dịch vụ quốc tế của Đài ABC cho biết rất mong muốn được tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa với các cơ quan báo chí Việt Nam để cùng sản xuất các chương trình về Việt Nam để phát trên các nền tảng của ABC. Trong chương trình “Kinh doanh Đông Nam Á” sắp phát sóng của Đài, bà mong có thể sản xuất nhiều đề tài về Việt Nam để cung cấp tới công chúng Australia.

Hoạt động hợp tác giữa Đài ABC với cơ quan báo chí của Việt Nam đã diễn ra trong nhiều năm và đã giúp các cơ quan báo chí Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trên cơ sở này, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn quan hệ hợp tác giữa Đài ABC với các cơ quan báo chí Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu rộng, hiệu quả và ngày càng cụ thể, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cho các cơ quan báo chí, đa dạng hóa sản phẩm báo chí và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Australia.
Chủ tịch Đài ABC Kim Williams cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Đài ABC với cơ quan báo chí Việt Nam và chúc chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra thành công tốt đẹp.








