
Từ tháng 6/2024, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (loại thuốc lắc và ketamine) với số lượng tương đối lớn, hoạt động tinh vi, liên tỉnh nên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Qua xác minh ban đầu, trinh sát đưa Lê Văn Cường (SN 1987), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào diện theo dõi đặc biệt.

Sau thời gian dài theo dõi, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp nhuần nhuyễn với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố, đến ngày 8/6, xét thấy có đủ các điều kiện, thời cơ thuận lợi nên Ban chuyên án quyết định phá án.
Vấn đề đặt ra là làm sao để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt cũng như người dân khi tham gia giao thông vì đối tượng sử dụng phương tiện di chuyển là xe ô tô, lại rất manh động, nếu không có phương án phù hợp thì rất dễ xảy ra các sự cố đáng tiếc. Vì vậy, Ban Chuyên án đã phải rất tỉ mỉ, chi tiết khi vạch kế hoạch và dự phòng các tình huống có thể xảy ra…
Khoảng 15h30 ngày 9/6, tại ngã ba đường Trường Sa - Huyền Trân Công Chúa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, ngay khi lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố) triển khai dừng phương tiện, bất ngờ các tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát ma túy ập đến khống chế và bắt giữ thành công 2 nghi phạm đang ngồi bất động trên xe.
2 đối tượng sau đó được xác định là Lê Văn Tuấn (SN 2005) – lái xe và Lê Huỳnh Đức (SN 1999), cùng trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tang vật thu giữ gồm 100 viên thuốc lắc, hơn 100 gam ma túy loại Ketamine; 01 xe ôtô và 03 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan.

Đấu tranh mở rộng, đến 18h cùng ngày, Phòng Cảnh sát ma túy thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Cường (SN 1987), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng – được xác định là đối tượng đã bán số ma túy trên cho Tuấn và Đức để đưa về Quảng Ngãi tiêu thụ. Đáng chú ý, Cường là đối tượng đã có 3 tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và 1 tiền án 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Cường, Lê Huỳnh Đức và Lê Văn Tuấn để tiếp tục điều tra.