Tổng thống Ukraine thất vọng về vụ rò rỉ thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo RT | 31/10/2024, 15:10

VOVLIVE - Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ thất vọng về việc các thông tin mật trong “kế hoạch chiến thắng” của ông bị rò rỉ cho báo chí phương Tây, bao gồm việc Kiev đề nghị Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Đầu tuần này, Tờ New York Times đưa tin, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của “gói răn đe phi hạt nhân” trong kế hoạch chiến thắng của ông.

Các nguồn tin của New York Times cũng mô tả yêu cầu của Kiev là “hoàn toàn không khả thi”. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.400km, hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu xa tới tận dãy núi Ural của Nga.

Phát biểu với các nhà báo phương Tây tại Kiev, ông Zelensky nói rằng yêu cầu về Tomahawk vốn là thông tin mật, nhưng hiện giờ nó đã trở thành thông tin công khai.

“Đó là thông tin mật giữa Ukraine và Nhà Trắng", ông nói, cho rằng việc rò rỉ có nghĩa là không có sự bảo mật trong các cuộc liên lạc với Washington.

Ông Zelensky tuyên bố rằng vụ rò rỉ xảy ra sau khi “nhiều quốc gia” ủng hộ “kế hoạch chiến thắng” của ông. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây và một số quan chức cho biết rằng kế hoạch này phần lớn đã bị bác bỏ.

“Kế hoạch chiến thắng” của ông Zelensky gồm 5 điểm chính và 3 điều khoản bí mật. Phần công khai của kế hoạch bao gồm một số yêu cầu đối với các nước hộ phương Tây như đề nghị lời mời gia nhập NATO ngay lập tức, dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công Nga, triển khai “một gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện” trên lãnh thổ Ukraine.

Phần bí mật của kế hoạch nói trên không được tiết lộ với công chúng. Phần này bao gồm danh sách các mục tiêu, kế hoạch hành động và chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy chống lại Nga.

Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak cho biết, trong phần phụ lục có ghi rõ loại vũ khí nào nên được sử dụng để phá hủy hậu cần ở rất xa tiền tuyến, mục tiêu nào sẽ bị tấn công và cần bao nhiêu vũ khí để thực hiện

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, “kế hoạch chiến thắng” của Kiev thực chất lặp lại kế hoạch của Mỹ nhằm đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng. Theo ông, để đạt được hòa bình, Kiev phải “tỉnh táo” và nhận ra sự vô ích của chính sách mà họ đang theo đuổi.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với  trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
  • Triển khai "sổ đỏ" trên VNeID: Người dân được lợi gì?
    Từ dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, các địa phương đã từng bước kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, tạo tiền đề để gắn thông tin đất đai với đúng chủ thể và hướng tới tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên VNeID.
  • Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
    Sáng nay (10/8), tại Đại sứ quán Lào ở nước ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
  • Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz
    Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
Mới nhất