Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

13/04/2026, 17:21

Hồi trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ thực hiện tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) mở màn cho sự kiện lớn của ngành phát thanh năm 2026.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11/4 – 13/4, với sự tham gia của 73 đoàn và gần 1.000 đại biểu gồm: các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và 8 cơ quan báo chí khác. Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào đêm ngày 11/4, đến nay vẫn để lại những dư âm mạnh mẽ về một kỳ Liên hoan đầy tính đổi mới. Với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Thanh âm kỷ nguyên mới”, sự kiện không chỉ là một lễ khai mạc thông thường mà đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa, thu hút hơn 50.000 khán giả cùng “cháy” hết mình trong không khí sôi động. Hiếm có kỳ Liên hoan Phát thanh nào lại tạo được sức hút công chúng lớn đến thế. Ngay từ trước khi chương trình diễn ra, hàng vạn người dân và du khách đã lấp đầy không gian quảng trường 30/10 tại phường Hạ Long. Sự cuồng nhiệt của khán giả chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công của chương trình.

vna-potal-khai-mac-lien-hoan-phat-thanh-toan-quoc-lan-thu-xvii-869557812-3-10-43.jpg

Anh Phạm Đức Huân, một người dân Hạ Long, chia sẻ trong niềm xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi đi tham gia trực tiếp một chương trình concert do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Tôi cảm thấy rất tự hào và choáng ngợp trước quy mô hoành tráng này.” Đêm diễn ra Khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ 17 vào ngày 11/4 tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không còn một chỗ trống. Không chỉ người địa phương, những người làm nghề từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng bị chinh phục. Phóng viên Lê Việt Dũng, đến từ Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, bày tỏ đây là một buổi lễ "mãn nhãn", mang lại cảm xúc lớn lao không chỉ cho những người làm nghề mà còn cho khán giả cả nước đang theo dõi qua màn ảnh.

2497273_dmh_9074_22171313.jpg

“Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc đa thanh, đa sắc mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Chương trình đã mang đến sự tổng hòa giữa chất liệu dân gian, trữ tình truyền thống với những hơi thở đương đại của Rap, Pop và nhạc điện tử.

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được mở màn bằng hồi trống do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ thực hiện. Đây không chỉ là nghi thức khởi đầu sự kiện mà còn là điểm nhấn nghệ thuật mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần kết nối giữa truyền thống và hiện đại của ngành phát thanh. Hồi trống mở đầu chương trình nghệ thuật do VOV phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gợi nhắc về những "Thanh âm khởi nguyên" – tiếng của núi, của rừng, của sóng biển Quảng Ninh và hơn hết là những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, đồng thời mở ra không khí sôi động cho toàn bộ chương trình.

7.jpg

Hồi trống khai mạc LHPT lần thứ XVII năm 2026 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ được cộng hưởng bởi dàn trống hội trong một không gian nghệ thuật đa giác quan công phu.

Dàn trống được bố trí nhiều lớp, tạo cấu trúc thị giác mạnh mẽ, kết hợp với các nghệ sĩ múa trong màn trình diễn vũ đạo khỏe khoắn. Âm nhạc lúc này được phối mới theo phong cách giao thoa: tiếng trống truyền thống hòa quyện với nhạc điện tử và âm hưởng điện ảnh, tạo nên nhịp điệu dồn dập, đầy năng lượng, cuốn hút hàng chục ngàn khán giả.

Ở góc độ đơn vị chủ nhà, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo & PTTH Quảng Ninh, Phó Trưởng BTC Liên hoan chia sẻ: "Có thể nói rằng đối với Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này, đây là lần thứ hai tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại địa phương. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh đã hết sức quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Về phía Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, chúng tôi đã xác định tâm thế đơn vị chủ nhà từ cách đây gần 2 năm, khi nhận cờ đăng cai tại Thanh Hóa. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật tại trụ sở mới một cách rất chu đáo. Đặc biệt là các phương án kỹ thuật theo 'đề bài' mà Đài Tiếng nói Việt Nam đặt ra. Đội ngũ của chúng tôi, từ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn, đã bàn bạc tìm giải pháp và quán triệt tinh thần: không nói không, không từ chối các yêu cầu kỹ thuật để phục vụ tốt nhất cho việc chấm thi cũng như các hoạt động nghiệp vụ. Về công tác lễ tân và hậu cần, chúng tôi quán triệt phải phát huy được tinh thần của người vùng Mỏ”. Điểm nhấn làm nên sự hoành tráng chính là công nghệ trình diễn ánh sáng. Sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng laser tân tiến, dàn nhạc semi-classic và những vũ điệu tạo hình sóng biển đã tạo nên một đại tiệc về thị giác. Bao trùm lên tất cả, hình tượng "sóng" – trục tạo hình xuyên suốt chương trình – không chỉ đại diện cho sóng biển Hạ Long mà còn là biểu tượng cho sự cộng hưởng và lan tỏa của làn sóng phát thanh trong kỷ nguyên mới. Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra trong thời điểm ngành báo chí, truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, hồi trống khai mạc mang ý nghĩa như một lời khẳng định về vai trò, vị thế của phát thanh, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng với xu thế công nghệ. Liên hoan cũng ghi nhận sự bùng nổ của thể loại Podcast - một loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số với 97 tác phẩm podcast. Việc mở rộng hạng mục này cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của phát thanh trong môi trường truyền thông đa nền tảng; khẳng định nỗ lực đổi mới, thích ứng của ngành phát thanh Việt Nam. “Podcast - đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số” cũng là chủ đề chính của hội thảo quốc tế, quy tụ hơn 500 chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài và trong nước tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong liên hoan lần này. BTC cho biết, nhiều tác phẩm có tính tìm tòi, phát hiện. Nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các cơ quan báo và phát thanh - truyền hình tỉnh/thành phố thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực. Với hệ thống giải thưởng dầy dặn, Liên hoan Phát thanh toàn quốc tiếp tục khẳng định là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, nơi hội tụ, giao lưu, học hỏi của những người làm báo phát thanh; góp phần nâng cao chất lượng nội dung, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam. Có thể nói, sự phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh và Đài tiếng nói Việt Nam VOV trong kỳ Liên hoan lần này đã vượt xa khuôn khổ một hoạt động nghiệp vụ thông thường. Đó là sự giao thoa giữa chuyên môn báo chí sắc bén và khát vọng phát triển của đất và người – nơi di sản thiên nhiên thế giới, cùng nhau viết nên dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam
VOVLIVE - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ hôm nay (8/6) đến ngày mai (9/6).
Mới nhất