
Tỉnh Sơn La có 13 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS được xây dựng tại 13 xã biên giới. Đến nay, khối lượng thực hiện thi công đạt từ 74-97%. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung cao độ, vừa hoàn thiện các hạng mục xây dựng, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa các trường vào sử dụng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Văn Nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Sơn La trong triển khai xây dựng 13 trường học biên giới. Qua 3 ngày kiểm tra thực tế, các trường cơ bản bảo đảm tiến độ, tiêu biểu như Trường phổ thông nội trú tại xã Yên Sơn và Lóng Phiêng khối lượng thi công đạt khoảng 97%. Tuy nhiên một số trường tại các xã Mường Lạn, Lóng Sập khối lượng thi công mới đạt khoảng 74-76%, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đón học sinh vào dịp khai giảng năm học mới.



Tổ giám sát đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tại các trường phổ thông nội trú; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệm thu, tuyệt đối không lơ là khâu đánh giá chất lượng công trình và giám sát vận hành ban đầu; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn; quan tâm bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu...

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Địa phương sẽ tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm 13 trường học biên giới được xây dựng và vận hành an toàn, hiệu quả.

Tỉnh sẽ thành lập 2 tổ công tác sau khi các trường khánh thành để kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình và giám sát, hỗ trợ quá trình vận hành của các trường; tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà trường.








