Thủ tướng Slovakia: Một số nước phương Tây muốn leo thang căng thẳng với Nga

Kông Anh(Nguồn: RT) | 09/06/2024, 09:30

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ, quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga cho thấy phương Tây “không muốn hòa bình”.

Đề cập đến quyết định gần đây của Mỹ, Anh, Đức và một số quốc gia phương Tây về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo hành động của Mỹ và đồng minh có thể khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng.

Ông Robert Fico tuyên bố không muốn Slovakia tham gia vào những “cuộc phiêu lưu quân sự” như vậy.

"Các nước phương Tây không muốn thiết lập hòa bình với Nga, điều họ muốn là đẩy căng thẳng lên cao. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra”, ông Robert Fico nói.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Getty)

Nhà lãnh đạo Slovakia kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ các ứng cử viên có "sáng kiến ​​​​hòa bình, không phải ứng viên hiếu chiến" trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng cảnh báo phương Tây rằng “xung đột trực tiếp với Nga chỉ cách vài centimet”. Ông nói thêm cả EU và Mỹ đều rất cần những người ủng hộ hòa bình lên nắm quyền để tránh xảy ra xung đột.

Ông Viktor Orban nhấn mạnh phương Tây có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine "trong vòng 24 giờ" nếu họ có ý định làm như vậy.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga là cách để đảm bảo hòa bình, đồng thời cho rằng thành công tiềm tàng của Nga trên chiến trường là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình ở châu Âu.

Trong khi đó, điện Kremlin cáo buộc NATO kích động "vòng xoáy căng thẳng" mới. Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" cho phương Tây.

Ông Putin cảnh báo Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho các nước khác để tấn công phương Tây, đồng thời tái khẳng định Moskva sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xảy ra mối đe dọa đối với chủ quyền. Ông nói những hành động gần đây của phương Tây sẽ làm suy yếu an ninh quốc tế.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau gây thương vong, cảng Odesa bị hư hại
Ukraine và Nga ngày 9/8 cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, khiến nhiều người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với  trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
  • Triển khai "sổ đỏ" trên VNeID: Người dân được lợi gì?
    Từ dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, các địa phương đã từng bước kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, tạo tiền đề để gắn thông tin đất đai với đúng chủ thể và hướng tới tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên VNeID.
  • Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane
    Sáng nay (10/8), tại Đại sứ quán Lào ở nước ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
  • Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz
    Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
Mới nhất