Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Văn Hiếu/VOV | 09/10/2022, 19:29

Trong phiên bế mạc, Hội nghị đã nghe các Uỷ viên Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận tại Hội nghị.

Sau 7 ngày làm việc, sáng 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Trong phiên bế mạc, Hội nghị đã nghe các Uỷ viên Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều chỉnh tiền lương; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Đề án định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Sau đó, Hội nghị đã nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Cuối buổi sáng 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị./.

Bài liên quan
Bế mạc Hội nghị TƯ 6: Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa đất nước ngày càng cường thịnh, vẻ vang
Phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 6, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ tin tưởng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, làm cho đất nước ta ngày càng cường thịnh, dân tộc ngày càng vẻ vang.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất