Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Nhóm PV/VOV | 26/08/2025, 20:39

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, vị trí lúc 13h ngày 26/8 khoảng 15,5–16,5°N; 123,5–124,5°E.

Trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành ATNĐ) trong khoảng ngày 27-28/8: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Phú Thọ sơ tán 200 hộ dân, hơn 700 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở cao sau bão

Phóng viên Phi Long/VOV.VN thông tin: Hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki) gây mưa lớn, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao.

Tính đến 12 giờ, ngày 26/8, lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ 200 hộ dân, hơn 700 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở cao tại các xã: Cao Phong, Mường Thàng, Mai Hạ, Nật Sơn, Vân Sơn, Mường Động và Bao La ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn.

Xã Cao Sơn di dời 51 hộ (151 nhân khẩu); Cao Phong có 19 hộ (92 nhân khẩu), xã Mường Thàng 16 hộ (72 nhân khẩu), xã Mai Hạ 48 hộ (195 nhân khẩu)… Mưa lớn cũng khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, chia cắt giao thông và cô lập một số khu dân cư. Tại xã Yên Sơn, có 4 ngầm tràn bị ngập sâu, xã Văn Miếu 7 ngầm tràn và xã Hương Cần 7 ngầm tràn.

Đáng chú ý, tại xã Lai Đồng lũ cuốn 2 mẹ con khi đi qua ngầm tràn Đoàn Kết, rất may được người dân phát hiện ứng cứu thoát nạn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để vận động, giúp đỡ người dân di dời, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

17:23

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin: Sau bão số 5, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, làm nhiều tuyến đường ở các xã miền Tây Nghệ An bị chia cắt.

Tại xã Mỹ Lý, Quốc lộ 16 đoạn qua bản Xốp Tụ - Hòa Lý bị sạt lở tại hai điểm với khoảng 200m3 đất đá. Các tuyến đường từ bản Hòa Lý đi Piêng Vai và từ Hòa Lý đi Phá Chiếng cũng bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Tương tự, Quốc lộ 16 đoạn giáp ranh giữa xã Huồi Tụ và Bắc Lý cũng bị ách tắc, xe cộ không thể lưu thông. Tuyến đường tỉnh lộ 543D nối Khe Kiền đi xã Na Ngoi bị sạt lở nghiêm trọng, đồng thời gây ngập lụt và chia cắt các hộ dân dọc khe bản Khe Kiền, Xoong Con.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời và tiếp cận người dân bị ảnh hưởng. Tại xã Hùng Chân, mưa lớn gây ngập úng và sạt lở nhiều tuyến đường, trong đó có Quốc lộ 48D với vết sạt dài 50m. Xã đã bố trí lực lượng trực tại 7 cầu tràn trọng điểm và cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Xã Thông Thụ bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 16 và Quốc lộ 48 bị sạt lở nghiêm trọng, làm cô lập tới 9/14 thôn, bản, bao gồm Mường Cạt, Hiệp Phong, Ăng Đừa, Ná Lướm, Ná Hứm, Bản Lốc, Mường Piệt, Mường Phú và Khủn Na. Nhiều điểm trường bị ngập và sạt lở, trong đó Trường Mầm non Thông Thụ đang đứng trước nguy cơ sập xuống suối.

16:53

Hà Tĩnh: Gần 6300 ngôi nhà bị tốc mái

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương, 7 ngôi nhà bị sập, hơn 1100 ngôi nhà bị ngập sâu, khoảng 6300 nhà bị tốc mái, 47 trường học và nhiều công trình văn hoá, y tế bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa mùa, hoa màu bị của người dân bị ngập sâu, gãy đổ ….

16:45
16:38

Mưa lũ ở Sơn La gây sạt lở, tốc mái hàng chục ngôi nhà

Phóng viên Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc dẫn báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, đến 14h chiều nay, mưa lũ đã làm ngập, sạt lở, tốc mái gần 50 nhà, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường tỉnh và liên xã bị chia cắt, sụt lún.

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 25/8 đã làm mực nước các sông, suối tại xã Gia Phù dâng cao. Tại bản Lìn, nước lũ đã cô lập 7 hộ dân sinh sống bên kia suối Bùa.

Do nước thượng lưu đổ về dâng cao gây ngập sâu tại Km32+660; Km33+550/ĐT109, thuộc bản Lướt, xã Ngọc Chiến. Tắc đường tại Km47+700, đường tỉnh 114 (bản Thín, xã Tường Hạ) và Km41+200 (bản Suối Tre, xã Tường Hạ) do nước lũ dâng cao tại vị trí cầu tràn.  Tại các vị trí này, đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La,  tại nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to kéo dài, có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

16:35

Phóng viên Phi Long/VOV.VN thông tin, hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn ngập sâu. Tại khu vực ngã tư đèn đỏ Thanh Sơn và Quốc lộ 32 Km 125 Tân Sơn nhiều vị trí ngập sâu, xe tải gầm cao có thể đi chậm qua, xe con không thể qua được. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt điều tiết giao thông từ sáng.

15:55
15:54

Nhiều xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh bị nước lũ chia cắt cục bộ

Phóng viên Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN tại Bắc Ninh-Bắc Giang thông tin: Do mưa lớn của hoàn lưu bão số 5, đến sáng 26/8, trên địa bàn nhiều xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh bị nước lũ chia cắt cục bộ.

Trước đó, trong đêm 25/8 tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh để bảo đảm an toàn cho một số hộ sinh sống ven sông, khu vực trũng thấp, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trên đường Tỉnh 291C vào trung tâm xã Đại Sơn có hai điểm ngập sâu. Hiện nay nước tiếp tục lên, chia cắt một số thôn của xã Đại Sơn.

Tại thôn Nà Trắng, xã An Lạc xuất hiện một điểm sạt lở gần sát cột điện cao thế khiến cột điện có nguy cơ bị đổ. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã An Lạc đã triển khai các biện pháp hạn chế thiệt hại.

Ở xã Dương Hưu có một ngầm bị hư hỏng nặng (bung tấm bê-tông mặt đường) nên các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Nhiều khu vực bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông Lục Nam khu vực thượng nguồn lên nhanh. Đến 7 giờ sáng 26/8, mực nước đo tại Trạm thủy văn Cẩm Đàn đang ở mức báo động số 2, khả năng có thể lên đến báo động số 3.

15:50

Nghệ An thiệt hại nặng nề, ước tính lên đến 846 tỷ đồng

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin: Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại nặng nề, ước tính tổng giá trị lên đến 846 tỷ đồng.

Về người và nhà ở, bão đã làm 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời khẩn cấp.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống cũng bị thiệt hại. Ngoài ra, 155 con gia súc và 250 con gia cầm đã bị cuốn trôi.

Về hạ tầng, bão gây hư hỏng và sạt lở hơn 2.000m đường giao thông, 42 điểm đường bị ách tắc với khối lượng đất sạt lở lên tới 5.050m3. Hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 678 cột điện bị đổ, gãy và 11.200m dây điện bị đứt.

Trước những thiệt hại trên, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất cho người dân.

15:29

Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc tại Lào Cai thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiều nơi mưa đặc biệt lớn như Cao Phạ trên 229mm, Tà Si Láng gần 230mm, Suối Giàng 169mm... Mưa lũ, sạt lở đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Thống kê đến đầu giờ chiều nay 26/8, mưa lớn đã làm 1 người bị thương tại xã Khánh Yên, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 708 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Đặc biệt, 140 hộ dân xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai (thuộc huyện Văn Yên cũ) phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Về sản xuất, trên 21 héc-ta lúa, ngô và rừng bị thiệt hại; 37 nhà xưởng, một số công trình văn hóa, trường học, cột điện và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, dọn dẹp sau mưa lũ; Các xã, phường huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể trực tiếp giúp dân di dời, thống kê, khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai yêu cầu các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo và sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

15:22

Thanh Hóa: Một số địa phương thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5

Phóng viên Lê Hải/VOV.VN phản ánh tình hình tại Xã Nam Xuân, do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm 25/8 đến sáng ngày 26/8, trên địa bàn xã Nam Xuân lượng mưa rất lớn, nước các khe suối dâng cao, sông Mã lên mức báo động 1, gây sạt lở tại nhiều điểm. Lãnh đạo xã Nam Xuân đã trực tiếp xuống các Bản để kiểm tra thực tế tại các bản có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn.

Theo thống kê ban đầu trên toàn xã, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, có 2 hộ bị tốc mái, đến nay, lực lượng tại chỗ đã khắc phục và gia đình ổn định sinh hoạt. 1 hộ bị sập hoàn toàn mái nhà bếp, do sạt lở đất. Điểm trường Mầm non Nam Tân bị tốc mái. Ngoài ra thiệt hại về nông nghiệp khoảng 0,5ha lúa bị ngập của Bản Cụm. Tạm thời có 11 điểm không lưu thông được, gồm: 04 điểm bị ngập do nước Sông Luồng dâng cao (Bản Ngà, Hang Ma, Ken, Khuông). Có 7 điểm bị sạt lở đất, đá (Bản Bút 02 điểm; Bản Ken 2 điểm; Bản Cụm 03 điểm).

Do trời vẫn đang tiếp tục mưa, lượng đất đá vẫn tiếp tục sạt nên tạm thời chưa ước tính được khối lượng đất, đá bị sạt chắn đường. 1 cột điện nguy cơ bị sạt lở, đổ cột. UBND xã chỉ đạo khi tạnh mưa xã sẽ huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục, thông đường.

Hiện tại, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở; cử lực lượng trực gác tại các điểm bị ngập nước, không để người dân lưu thông qua các đoạn đường bị sạt lở, ngập. Tại xã Thiệu Hóa: Trên địa bàn xã Thiệu Hóa đã ghi nhận một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

Theo thống kê, toàn xã có 303,61 ha lúa và 6,5 ha rau màu bị ngập úng, 1 ha cây ăn quả bị gãy đổ; đàn vật nuôi thiệt hại 2.200 con; diện tích thủy sản bị ngập 65,85 ha ao hồ. Ngoài ra, mưa bão cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh. Không có thiệt hại về nhà ở, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng thiết yếu.

14:38

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin, mưa lớn kéo dài từ ngày hôm qua (25/8) đến hôm nay (26/8) khiến nước lũ từ thượng nguồn sông Nậm Việc qua xã Tiền Phong, huyện Quế Phong cũ đổ về cuồn cuộn, khiến quốc 48 qua xã Tiền Phong và xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cũ, Nghệ An bị ngập sâu 2 đoạn phía 2 đầu cầu Châu Tiến. Đoạn ngập sâu nhất khoảng 2m, chia cắt xã Châu Tiến và xã Tiền Phong từ 22h đêm 25/8.

Lũ lớn đổ về cũng đã gây ra tình trạng ngập lụt, cô lập một số bản làng xã Tiền Phong và xã Châu Tiến. Riêng tại xã Tiền Phong có 14 hộ dân ở bản Đan đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều nhà bị ngập sâu đến tận nóc. Đến đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Tiền Phong đã huy động lực lượng dầm mình trong nước, dùng dây thừng đưa người dân khỏi vùng nguy hiểm. Do mưa lớn kéo dài đã khiến tình trạng sạt lở tại xã miền núi này đang trở nên nghiêm trọng.

14:29

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 12 giờ ngày 25/8 đến 12 giờ ngày 26/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Mường Do1 268mm (Sơn La); Cao Phạ3 358,6mm (Lào Cai); Vạn Mai 551,8mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 118,4mm (Thái Nguyên); Đông Lợi 97,4mm (Tuyên Quang); Tân Sơn 157,4mm (Bắc Ninh); Chi Lăng 160,6mm (Lạng Sơn); Kỳ Thượng 300,2mm (Quảng Ninh); Vạn Xuân1 557mm (Thanh Hoá); Thuỷ điện Hủa Na 444,4mm (Nghệ An); Kỳ Phong 393,2mm (Hà Tĩnh); Hoá Sơn 191mm (Quảng Trị);...

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hoá từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Hà Tĩnh và Quảng Trị từ 5-15mm, có nơi trên 30mm

14:13

PV Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN thông tin: Ngày 26/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ có thể tiếp diễn.

Theo công điện, chiều tối 25/8, bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 15, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Trung Lào. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 – 150mm, có nơi trên 200mm, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp và khu dân cư. Đặc biệt, dông lốc xảy ra tối 25/8 tại phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng đã khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng và cây xanh bị hư hại.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 26/8 tại khu vực Bắc Bộ, trong đó Ninh Bình có khả năng mưa rất to, lượng mưa 100 – 200mm. 

Vì thế, UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và lực lượng tham gia cứu trợ, cứu nạn; tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong ứng phó.

Công điện giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ trì thống kê, đánh giá thiệt hại và hướng dẫn khắc phục, khôi phục sản xuất nông nghiệp. UBND các xã, phường được yêu cầu huy động lực lượng khắc phục nhanh hậu quả, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nước uống cho hộ khó khăn, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hạ tầng, bảo đảm học sinh được đến trường đúng dịp khai giảng năm học mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ. Sở Y tế triển khai công tác khám, chữa bệnh, cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng đưa tin, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân. Ngành điện lực và viễn thông khẩn trương sửa chữa, khôi phục lưới điện, thông tin liên lạc, không để gián đoạn sinh hoạt và sản xuất. Các công ty khai thác thủy lợi chủ động tiêu úng, thoát nước tại các khu dân cư, khu công nghiệp, diện tích sản xuất nông nghiệp nhằm giảm thiệt hại tài sản của nhân dân.

13:50

Nhiều khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội vẫn ngập sâu, cuộc sống người dân đảo lộn

Phóng viên Phi Long/VOV.VN thông tin: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn thủ đô Hà Nội từ đêm qua đến giờ có mưa to với cường độ lớn, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 30 - 40cm, có nơi trên 70cm.

Đến trưa nay, tình trạng ngập lụt tại Hà Nội vẫn nghiêm trọng. Tại phố Kim Mã (Hà Nội), nước đã ngập ngang ngõ, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình vội vã kê đồ đạc lên cao, một số hộ phải hì hục tát nước ra ngoài để chống ngập.

Tại ngõ 294 Kim Mã, do nước ngập sâu vào nhà, người dân tận dụng các tấm tôn, gỗ, bạt và các bao tải cát ngăn chắn trước cửa nhà, ngăn nước xâm nhập. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế nhằm hạn chế nước dâng lên nhanh.

Anh Nguyễn Đức Hải (ngõ 294 Kim Mã) cho biết, bản thân cũng chứng kiến nhiều trận mưa lớn ở Thủ đô, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy cả con ngõ khu nhà mình bị ngập sâu như thế. “Nền nhà tôi vốn cao hơn mặt ngõ gần 60cm, vậy mà hôm nay có lúc cao điểm nước tràn vào nhà khoảng 40cm. Để tránh nước tràn vào nhà, người dân khu dân cư ngõ tìm mọi cách che chắn lối cửa ra vào và tát nước ra, tuy nhiên vẫn không ăn thua gì, nước vẫn lên vì mưa vẫn rất to. Mưa cũng đã làm đảo lộn cuộc sống, sáng nay vợ chồng tôi phải báo cáo xin nghỉ làm vì ngập sâu không đi dược, 2 đứa con cũng phải xin nghỉ học”, anh Hải cho biết.

12:56

Hàng chục tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị đánh chìm

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 đang có mặt tại Hà Tĩnh cho biết, bão đi qua, biển Thiên Cầm sắc nước đục ngầu. Những tàu thuyền trị giá hàng trăm triệu của ngư dân va vào nhau, hỏng hóc nặng.

Anh Nguyễn Tiến Hương ở xã Thiên Cầm cho biết, cả đêm qua không ngủ vì lo cho số phận con thuyền - phao cứu sinh của cả gia đình. Thế nhưng, gió bão đã đánh chìm, dưới mặt nước, thuyền của anh chỉ còn nhoi lên lá cờ anh treo ở cuối khoang.

Theo anh Tiến, "Âu thuyền này lâu nay là trú bão rồi, nhưng vì lý do là bão quá lớn và gió mạnh, kéo dài thời gian. Thuyền của em là trụ với bão 4 tiếng, nhưng vì sóng to quá bị đánh chìm. Bây giờ thì thiên tai và bão gió thì không tránh khỏi được mất mát, nhưng mà để khôi phục được nhờ tỉnh và huyện với các ban, để hỗ trợ không chỉ riêng tôi mà các thuyền bị sóng đánh chìm, có sự ủng hộ của tỉnh và Trung ương và các ban, ngành để hỗ trợ cho họ khôi phục lại". 

Đưa thuyền vào bờ tránh trú bão, nhưng cả đêm qua ngư dân vùng biển Hà Tĩnh thức trắng để theo dõi tài sản của mình trước những cơn gió mạnh. Đau lòng hơn cả là những người như bà Nguyễn Thị Thúy và ông Nguyễn Văn Hậu tận mắt chứng kiến tài sản của mình bị phá hủy mà bất lực, không có cách nào ngăn chặn.

 "Giờ mua thì hơn 100 triệu đồng, sửa cũng phải 70 triệu đồng, không có cũng phải vay mà làm, nhà không có nữa, bán thì không ai mua. Đau lòng, đứt ruột lắm chứ, nhà thì không có, không biết làm răng", ông Hậu ngậm ngùi.

12:48

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trương hỗ trợ nhân dân sau bão

Phóng viên Bùi Thị Hương Giang/VOV1 thông tin, tại 3 xã ven biển của tỉnh Hà Tĩnh là Thiên Cầm, Cẩm Trung và Yên Hòa bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất.

Theo thông tin do Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn 3 xã ven biển: Thiên Cầm, Cẩm Trung và Yên Hòa. Tính đến 10h30’ hôm nay (26/08), toàn khu vực có khoảng 2.300 ha lúa bị ngập úng, đổ ngã; 340 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 2 trường học và 4 nhà văn hóa hư hỏng hoàn toàn phần mái. Về thủy sản, 36 tàu thuyền bị chìm, hơn 1.370m³ lồng bè nuôi trồng bị cuốn trôi, hư hại. Ngoài ra, 120 cột điện bị gãy đổ, 4.500 con gia súc gia cầm bị chết và 650 cây xanh bị đổ ngã.

12:38

Phú Thọ di dời dân khẩn cấp cấp 51 hộ dân với 151 nhân khẩu ở xã Cao Sơn

Phóng viên Phi Long/VOV.VN thông tin: Xã Ngọc Sơn ghi nhận nước lũ dâng cao trong đêm 25/8, tràn qua các ngầm xóm Rỳ và xóm Sát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất đá. Công an xã đã huy động lực lượng, phối hợp lập chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện tại, tình hình mưa lớn và lũ lụt vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng Công an xã Ngọc Sơn và lực lượng thực hiện nhiệm vụ vẫn túc trực 24/24 giờ tại 2 điểm ngầm xóm Rỳ và xóm Sát để tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Tại xã Cao Sơn, lực lượng Công an đã phối hợp chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 51 hộ dân với 151 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn tuyệt đối. Đồng thời, tổ chức chốt chặn, khơi thông rác thải tại các điểm ngầm bị ngập như ngầm Trầm và ngầm Diều Luông, bảo đảm dòng chảy, hạn chế ngập úng cục bộ.

Tại xã Mường Bi, khoảng 23h46 ngày 25/8, Công an xã phát hiện một hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng Công an đã kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân di dời người và tài sản đến nơi trú ẩn an toàn.

12:35

Cũng theo phóng viên Lê Hải/VOV.VN thông tin từ Thanh Hóa, cơn bão số 5 đổ bộ tối ngày 25/8 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của nhân dân xã Tây Đô. Mưa to, gió lớn làm nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, một số nhà dân, công trình phụ trợ hư hỏng, nhiều cây xanh gãy đổ tại các thôn: Yên Tôn Thượng, Phù Lưu, Thọ Đồn, Thành Phong, Tân Lập, Đồi Mỏ….

Ngay trong đêm, Ban lãnh đạo xã Tây Đô đã khẩn trương chỉ đạo, cùng các lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức kiểm tra, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, đảm bảo an toàn giao thông và duy trì hệ thống lưới điện. Tính đến 10 giờ ngày 26/8/2025, xã Tây Đô đã vận động và tổ chức di dời toàn bộ nhân dân sinh sống ở bãi ngoài đê với tổng số 134 hộ của các thôn: Yên Tôn Thượng, Thọ Đồn, Cẩm Hoàng, Tiến Ích và Thôn Bèo. Công tác di dời được triển khai nhanh chóng, an toàn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân.

12:00

Thanh Hóa: Một bản của xã Sơn Điện bị cô lập hoàn toàn, thiệt hại tài sản do lũ

CTV Phương Giang/VOV.VN tại Thanh Hóa thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kajiki), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các xã miền núi rất cao. Xã Sơn Điện nằm trong dải địa hình núi trung du, nơi có các đồi núi thấp xen kẽ với các dãy núi cao hơn ở phía tây bắc, đây là loại địa hình dễ xảy ra lũ quét, lũ ống.

Ngay trong chiều 25/8, khi mưa lớn liên tiếp trút xuống, xã Sơn Điện đã trở thành điểm nóng về nguy cơ lũ quét, ngập úng cục bộ. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Sơn Điện dưới sự phối hợp chặt chẽ của Công an xã đã tổ chức di dời 29 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại có 20 hộ dân đang được di dời gấp.

Ông Trịnh Vinh Lực, Bí thư xã Sơn Điện cho biết, bắt đầu từ 25/8 trên địa bàn có mưa rải rác cả ngày. Tuy nhiên từ đêm 25/8 đến rạng sáng 26/8 mưa to và không ngớt khiến nước lũ từ suối và sông Luồng (một nhánh của sông Mã) dâng cao đột ngột tạo thành lũ. Ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng tất cả diện tích lúa và hoa màu đều ngập, các ao nuôi cá của nhân dân cũng bị tràn bờ gần như mất trắng. "Hiện tại xã đã phối hợp cùng các đơn vị bộ đội, biên phòng công an, dân quân, tổ an ninh lập các điểm chốt tại các đầu đập tràn, nghiêm cấm người dân ra vớt củi và đánh bắt cá, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, bản Xa Mang trạm điện bị chập và cháy, mất điện và mất liên lạc hoàn toàn, đang bị cô lập, chúng tôi không thể liên lạc được với người dân, nước lũ cũng cô lập chúng tôi chưa thể vào bản". 

11:49

Phóng viên Bá Thăng VOV.VN dẫn báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng về người và của. Trong đó, có hơn 7.400 nhà bị tốc mái và ngập nước. Về nhà ở và cơ sở hạ tầng, bão đã làm sập 7 ngôi nhà, tốc mái 6.340 ngôi nhà và ngập nước 1.129 ngôi nhà. Nhiều công trình công cộng cũng chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Một người đã thiệt mạng tại xã Kim Hoa do bị ngã trong lúc chằng chống nhà, cùng với 9 người khác bị thương. Lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hơn 20.800 ha lúa hè thu và 1.600 ha rau màu bị ngập, hư hỏng. Hàng nghìn cây xanh và cây lâu năm bị đổ gãy. Thiệt hại ban đầu đối với ngành thủy sản ước tính khoảng 4.000 tấn, với 4 tàu cá bị chìm và nhiều tàu khác bị hư hại.

11:47

Phát lệnh báo động I trên nhiều tuyến sông lớn ở Thanh Hóa

Phóng viên Lê Hải/VOV.VN thông tin: Trong đêm 25 và sáng 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát công điện yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó, phát lệnh báo động I trên nhiều tuyến sông lớn, cụ thể: sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn, sông Chu và sông Cầu Chày.

Hồi 22 giờ ngày 25/8, Công điện số 19 được ban hành phát lệnh báo động I trên sông Chu tại trạm Thủy văn Xuân Khánh. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lúc 21 giờ cùng ngày, mực nước sông Chu ở mức +6,48m (dưới báo động I là 2,52m) và dự báo có khả năng đạt mức báo động I (+9,0m) vào khoảng 2-4 giờ sáng 26/8.

Tiếp đó, sáng 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát các Công điện số 21, 23 và 24 được ban hành, phát lệnh báo động I trên sông Lèn (trạm Thủy văn Lèn), sông Bưởi (trạm Thủy văn Kim Tân), sông Mã (trạm Thủy văn Lý Nhân) và sông Càu Chày (trạm Thủy văn Xuân Vinh).

Tại thời điểm ghi nhận, mực nước trên các sông này đều đang lên nhanh, có khả năng đạt và vượt mức báo động I trong sáng 26/8.

11:34
11:29

Theo phóng viên Phi Long/VOV.VN, nhiều nơi ở Phú Thọ ngập sâu, cử lực lượng canh không cho người và phương tiện qua ngầm tràn khi nước lũ dâng cao.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiều xã đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, lũ cục bộ, cây đổ chắn đường... ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Tại phường Việt Trì và phường Nông Trang (thành phố Việt Trì cũ), nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong biển nước. Đặc biệt, khu vực chợ Minh Phương, phường Nông Trang cũng đang bị ngập úng nặng. 

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h qua (3h ngày 25/8 – 3h ngày 26/8) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 – 100 mm, khu vực phía Tây và Tây Nam như Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy lượng mưa từ 100 – 150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Lượng mưa đo được cao nhất tại khu vực Vạn Mai (xã Mai Hạ) lên đến 360 mm. Trong 6h tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến trên 80mm. Lượng mưa lớn khiến mực nước ở nhiều sông, suối dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực ven núi, ven sông suối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: 148/148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nằm trong khu vực có nguy cơ sảy ra ngập úng, lũ quét, trong đó đặc biệt khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ). Đáng lo ngại, tại nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, nước lên nhanh, chảy xiết, tạo dòng chảy nguy hiểm. Với địa hình đồi núi dốc lớn, nhiều suối, khi có mưa lớn, điểm chung của các ngầm tràn là nước lên rất nhanh, chảy xiết, các ngầm tràn thường ngập sâu từ 0,5 - 1m chỉ trong thời gian ngắn, tạo nên những bẫy nước vô cùng nguy hiểm cho người và phương tiện nếu bất chấp băng qua.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. Trong đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; đặc biệt lưu ý các trọng điểm về sạt lở đất trong đợt bão số 3/2024, các điểm sạt lở do mưa lũ đầu năm 2025. Đặc biệt cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suối trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

11:17

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin, để đối phó với những ảnh hưởng của bão số 5, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động điều tiết hồ chứa nhằm giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho các khu vực hạ du. Theo báo cáo lúc 6 giờ sáng ngày 26/8, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 1.675 m³/s.

Trước tình hình này, nhà máy đã vận hành linh hoạt, xả tổng cộng 600 m³/s nước, trong đó có 260 m³/s xả qua đập tràn và 340 m³/s qua các tổ máy phát điện. Theo đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ, công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ phù hợp nhất.

Mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình. Thủy điện Bản Vẽ cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và thủy văn, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch vận hành để ứng phó kịp thời với mưa lũ, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

11:12

Phú Thọ ứng trực khẩn cấp, xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt

Phóng viên Phi Long/VOV.VN cho biết thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Sáng 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn nhiều xã đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, lũ cục bộ, cây đổ chắn đường... ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tại xã Thung Nai, mưa lớn kéo dài từ ngày 25/8 khiến đất đá sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 435.

Đặc biệt, tại Km13, nhiều khối đá lớn rơi xuống mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã khẩn trương dọn dẹp, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Tương tự, tại xã Hiền Lương, giông lốc và mưa lớn cục bộ kéo dài trong nhiều ngày đã làm sạt lở ta luy âm một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Công an xã phối hợp dân quân, người dân dọn dẹp, giữ gìn trật tự tại khu vực thi công, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, tránh tập trung đông người ở những điểm nguy hiểm. Trên tuyến đường liên xã thuộc xã Long Cốc, cây xanh gãy đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã có mặt phối hợp cùng nhân dân thu dọn hiện trường, nhanh chóng khơi thông, đảm bảo an toàn cho việc đi lại.

11:09

Nước sông suối ở Sơn La dâng cao do mưa lớn kéo dài, thuỷ điện phải xả lũ

Phóng viên Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc thông tin, mưa lớn kèo dài đã khiến mực nước trên các sông, suối lên cao, như tại suối Tấc (Phù Yên) trong khoảng 10 đến 13 giờ hôm nay 26/8 mực nước tại Trạm thuỷ văn Nà Xá dự báo có khả năng đến mức 17900 cm, cao hơn cấp báo động 2 là 50 cm; trên sông Nậm Pàn (Mai Sơn), khoảng 10 đến 13 giờ hôm nay tại trạm thuỷ văn Hát Lót, mực nước có khả năng lên trên cấp báo độ cấp 1.

Cũng do mực nước dâng cao, thuỷ điện Mường Luân 1 và 2 ở Sơn La sáng nay đã phải xả lũ, với tổng lưu lương phát điện và lưu lượng xả qua cửa xả là 80m3/s; Thủy điện Huội Quảng cũng sẽ thực hiện xả tràn vào lúc 10h sáng nay, với lưu lượng xả tràn qua đập dự kiến 150-200m3/s; xả tràn qua tổ máy 350m3/s.

May mắn mưa lũ không gây thiệt hại về người, nhưng tại nhiều khu vực đã ghi nhận mưa lũ gây ngập lụt nhà cửa, đặc biệt là gây ngập, cuốn trôi nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân.

Hiện nay tại các khu vực mưa đã giảm. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã đang tổ chức các tổ công tác xuống cơ sở cảnh báo người dân đảm bảo an toàn khi di chuyển trong thời điểm nước lên; đặc biệt là các cầu, ngầm tràn; không đi thăm, kiểm tra ruộng, ao và xem lũ khi trời có mưa và lũ đang lên để đảm bảo an toàn.

11:03
10:59

Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ quét, sạt lở đất tại Nghệ An

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An cho biết, trong đêm 25/8, trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, chính quyền một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động lực lượng để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại xã Mường Típ, lũ đã tràn vào bản Xốp Xăng, gây ngập điểm trường mầm non và nhà dân.

Ngay lập tức, 13 hộ dân với 85 nhân khẩu đã được sơ tán và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn. Cùng thời điểm, tại xã Nhôn Mai, chính quyền đã di dời 224 hộ dân với tổng cộng 1.193 người. Mưa lớn cũng khiến nước suối dâng cao và sạt lở đường, làm 11 trong số 21 bản của xã này bị cô lập. Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở cũng xuất hiện trên Quốc lộ 16, gây gián đoạn giao thông, chia cắt các xã phía Tây tỉnh Nghệ An. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

10:53

PV Lê Hải/VOV.VN từ Thanh Hóa đưa tin: Tàu Thanh Thành Đạt 19 (Nghệ An), do thuyền trưởng Hà Văn Hợp điều khiển, có kích thước dài 151m, rộng 26m, cùng 18 thuyền viên và 1 thuyền trưởng. Lúc 2h ngày 26/8/2025, tàu bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thôn Bình, xã Tiên Trang (Thanh Hoá) sau khi nhổ neo tại Nam Định nhưng gặp sóng to, gió lớn, không làm chủ được tay lái. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, toàn bộ 19 người trên tàu đều an toàn.

10:51

PV Đỗ Hưng/VOV.VN tại Hà Nội ghi nhận tại chân cầu Vĩnh Tuy đoạn trước toà nhà Hoà Bình Green City 505 Minh Khai, phố Mạc Thị Bưởi (phường Vĩnh Tuy), nước ngập sâu nhiều ô tô chết máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn.

10:29

PV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung thông tin: 5 người dân ở tỉnh Quảng Trị bị thương trong quá trình phòng chống bão số 5, tai nạn chủ yếu là bị té ngã khi giằng chống nhà cửa và dọn dẹp trước, sau khi bão vào đất liền. Ngoài ra, nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng có nhiều thiệt hại, trong đó có 4.200ha lúa ngã rạp, ngập úng, 38ha hoa màu hư hại. Nhiều diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị vỡ, 26 bè cá nuôi trồng trên biển ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị trôi.

Ảnh hưởng của bão số 5 cũng gây ra nhiều điểm sạt lở giao thông tại các xã miền núi. Mưa lớn trong đếm 25/8 cũng gây ngập lụt ở nhiều nơi ở miền núi, ngập từ từ 0,7m đến 1,5m, 11 điểm chia cắt tại các ngầm tràn dẫn vào bản làng ở các xã Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa, Trường Sơn. Theo dự báo, hiện nay mực nước hầu hết các các sông tại tỉnh Quảng Trị đều ở dưới mức báo động 1; riêng sông Gianh trên báo động 1 (và đang tiếp tục lên), dự kiến sẽ gây chia cắt nhiều điểm ngầm tràn, giao thông khu vực miền núi phía bắc tỉnh Quảng Trị.

10:27

Quân đội Nghệ An khẩn trương dọn dẹp hậu quả bão số 5

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An cho biết, ngay trong đêm 25/8 và rạng sáng 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ để khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Bão số 5 đã gây mưa lớn và gió mạnh, quật ngã hàng trăm cây xanh, trong đó có nhiều cây lâu năm, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Với phương châm "4 tại chỗ," lực lượng quân đội đã nhanh chóng đến các khu vực bị ảnh hưởng, sử dụng phương tiện và trang thiết bị để dọn dẹp cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị tê liệt. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, nhiều tuyến đường quan trọng đã được thông suốt ngay trong đêm, giúp khôi phục giao thông và ổn định đời sống người dân. Hiện tại, công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

10:25

Hà Nội vận hành 19/20 bơm tại Trạm bơm Yên Sở chống úng ngập

Mưa lớn đã làm úng ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố như khu vực Cao Bá Quát, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tông Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Yên Duyên (đường Vành đai 3), Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ).

Theo PV Huy Nam/VOV1, đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã vận hành sớm Trạm bơm Cổ Nhuế và Đàm Bông; đồng thời vận hành 19/20 bơm tại Trạm bơm Yên Sở nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.  Đồng thời, huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ…

10:22
10:02

Điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 5 khiến trời mưa lớn khéo dài nên tại Km191 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 gây ngập úng, mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người vào phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Đội 3, Cục CSGT) đã cử cán bộ có mặt, tổ chức phân làn, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự ATGT. Đội 3, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực ngập, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT.

09:46

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin về cuộc họp khẩn đánh giá thiệt hại và ứng phó sau bão số 5. Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh, thành để đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 5.

Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 5 giờ 30 sáng cùng ngày, tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão gây ra. Tuy nhiên, đã có một trường hợp tử vong do điện giật vào ngày 24/8 trong lúc chuẩn bị chống bão, cùng hai người khác bị thương. Về tài sản, bão đã làm hư hỏng 91 ngôi nhà, tốc mái nhiều công trình khác, trong đó có 9 phòng học tại hai điểm trường và một cơ sở y tế. Cuộc họp tập trung vào việc đánh giá mức độ thiệt hại và đề ra phương án ứng phó kịp thời với hoàn lưu bão, vốn được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới.

09:44

Mưa lớn tiếp tục kéo dài ở Hà Nội trong ngày và đêm nay

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN thông tin: Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, ngày và đêm nay (26/8), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh".

"Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1", ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Đài KTTB Bắc bộ khuyến cáo.

Lượng mưa các nơi phổ biến như sau:

Khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây và phía Nam và trung tâm thành phố phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ thông tin thêm, sáng nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào. Hồi 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa từ 7h ngày 25/8 đến 07h ngày 26/8 các nơi phổ biến từ 100 - 200mm, một số nơi lớn hơn như: Thạch Thất 287,6mm, An Khánh 254,6mm, Thường Tín 216,2mm, Thanh Trì 216,2mm, Quốc Oai 228,4mm. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Tình hình mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

09:29

Phóng viên Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc thông tin, tại Sơn La, mưa lớn từ đêm qua do hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập úng nhiều nơi như xã Mường Bang, Mường Cơi, Gia Phù (thuộc huyện Phù Yên cũ); nước lũ trên các suối đang dâng cao, chảy xiết… Rạng sáng nay khu vực phía Nam của tỉnh như các xã: Mường Do, Mường Bang, Vân Hồ, Phiêng Luông, Lóng Luông, Tô Múa... cũng có mưa rất to.

Theo báo cáo ban đầu, mưa lớn tại xã Gia Phù đã gây ngập úng diện rộng, ngập cầu tràn tại bản Bùa Chung 1. Tại xã Mường Bang nhiều diện tích lúa bị ngập; tỉnh lộ 114 xuất hiện một số điểm sạt, nhiều đoạn nước ngập sâu xe máy và ô tô gầm thấp không di chuyển được. Hiện tắc đường tại Km47+700, đường tỉnh 114 (bản Thín, xã Tường Hạ) và Km41+200/ĐT114 (bản Suối Tre, xã Tường Hạ)  do nước lũ dâng cao tại vị trí cầu tràn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La cho biết, trong 6 giờ qua (từ 02 giờ ngày 26/8 đến 08 ngày 26/8) trên Suối Tấc ( thuộc huyện Phù Yên cũ) mực nước lên nhanh. Mực nước tại trạm thủy văn Nà Xá lúc 08 giờ sáng nay đang ở mức 17859cm, cao hơn cấp báo động 2 là 09cm. Dự báo khoảng 10 giờ đến 13 giờ hôm nay, mực nước tại trạm thủy văn Nà Xá có khả lên đến mức 17900cm, cao hơn cấp báo động 2 là 50cm. Cảnh báo lũ có khả năng cuốn trôi gia súc, tài sản, cây cối ven sông, suối, sạt lở ta luy dương, các công trình giao thông, thuỷ lợi, ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp.

09:16

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An-Hà Tĩnh, cho biết, theo thống kê ban đầu, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của tại Hà Tĩnh.

Cụ thể, đã có một người thiệt mạng và chín người bị thương. Về tài sản và cơ sở hạ tầng, bão đã làm sập đổ hoàn toàn bảy ngôi nhà, hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập sâu và 6.300 ngôi nhà bị tốc mái. Hàng loạt công trình công cộng cũng bị hư hại nặng nề, bao gồm 47 trường học, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa.

Nông nghiệp và thủy sản cũng chịu tổn thất nghiêm trọng với khoảng 21.000 hecta lúa hè thu và 1.600 hecta hoa màu bị ngập úng và đổ gãy. Hơn 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, hàng chục nghìn cây xanh đã bị gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc bị hư hại, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

09:06

Thông tin từ Lữ đoàn 249 - Binh Chủng Công binh cho biết: Do ảnh hưởng cơn bão số 5, lượng nước thượng nguồn về nhiều, lưu tốc nước tăng, cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động từ 08h00 sáng nay (26/8). Đơn vị sẽ có thông báo nối lại cầu hoặc phà sau khi điểu kiện thuỷ văn cho phép

09:04

Phóng viên Phi Long/VOV.VN đưa tin từ Phú Thọ: Do ảnh hưởng và mưa hoàn lưu của bão số 5, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, nước các sông suối đang lên nhanh. Tại khu vực Cầu Hẹ (xã Tân Minh cũ) xã Văn Miếu mới, đập tràn Khả Cửu và các tràn trên địa bàn xã Minh Đài (huyện Thanh Sơn cũ) hiện nước lớn từ thượng nguồn đổ về rất lớn và nguy hiểm. Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Người dân chú ý không cố đi qua các tràn, cầu để đảm bảo an toàn.

08:54

CTV Phương Giang/ VOV.VN tại Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, mưa lớn kéo dài từ chiều 25/8 cho đến sáng 26/8, kèm theo gió mạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều tuyến phố biến thành sông, cây bị bật gốc nằm la liệt gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông

08:51

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Tình hình mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.  Đây là tin cuối cùng về bão số 5.

08:51
08:40

Nhóm phóng viên VOV.VN đang tại các điểm ngập Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài từ đêm qua, sáng nay, nhiều tuyến phố đã ngập sâu. Nhiều nơi khu dân cư rơi vào cảnh nước bủa vây.

Tại thời điểm hiện tại, những cơm mưa lớn cứ nối tiếp nhau trút nước, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm như trạm Quốc Oai (Hà Nội) 211mm, trạm Đại Mỗ (Hà Nội) 201.7mm khiến hầu hết các đường phố ở Hà Nội, khu dân cư ngập sâu trong nước.

Theo dự báo trong ngày 26/8, Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số 5, nên tiếp tục có mưa to kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập úng diện rộng với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn.

08:35

Sạt lở đất do mưa lớn khiến Quốc lộ 7 bị ách tắc, trường học ngập nặng

Cũng thông tin từ phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An, khoảng 3 giờ sáng ngày 26/8, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Nhẵn, xã Tam Thái, huyện Tương Dương cũ, (Nghệ An), làm ách tắc toàn bộ Quốc lộ 7.

Vụ sạt lở khiến tuyến đường huyết mạch nối miền Tây Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn bị chia cắt hoàn toàn, không thể lưu thông theo cả hai hướng. Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thái, lượng đất đá sạt xuống rất lớn và phải mất nhiều giờ mới có thể khắc phục xong. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo và khẩn trương điều động máy móc để giải tỏa.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường liên xã và các bản vùng trong, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 5 bản xa trung tâm xã. Trường Tiểu học Tam Thái bị ngập nặng, nhiều phòng học nước tràn vào sâu, có nguy cơ hư hỏng bàn ghế và trang thiết bị dạy học.

Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã thông báo tạm dừng buổi học trong ngày 26/8. Giáo viên và lực lượng địa phương đang khẩn trương di chuyển đồ đạc, kê cao bàn ghế để hạn chế thiệt hại. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố, sớm thông tuyến Quốc lộ 7 và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ.

08:26

3 người chết, 10 người bị thương do bão số 5

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay (26/8), bão và mưa lũ của hoàn lưu bão số 5 đã làm 3 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy, tính đến 6 giờ sáng nay, bão số 5 làm 3 người chết, trong đó Nghệ An 1 người; Hà Tĩnh 1 người; Ninh Bình 1 người; 10 người bị thương, trong đó tỉnh Hà Tĩnh là 5 người, Quảng Trị 4 người và Phú Thọ 1 người.

Mưa lũ cũng làm hơn 6.802 nhà tốc mái, hư hại; ngập 28.814 ha lúa; 2.221 ha hoa màu và gãy đổ gần 18.000 cây xanh. Hiện có 6 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 11 vị trí tại tỉnh Thanh Hóa, gây tắc đường và tại 7 xã của tỉnh Quảng Trị...

08:15
08:14

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.
Công điện gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Ninh Bình; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tỉnh hình Nhân dân.

Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị:

a) Chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn. 

b) Tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão: 

1) Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; Đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

2) Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

3) Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.....

08:08

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin, sau nhiều giờ quần thảo, càn quét với sức gió cấp 12 giật cấp 13, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ghi nhận sáng nay (26/8) tại TP Vinh cũ, cây cối đổ gãy la liệt trên khắp các tuyến đường khiến cho việc lưu thông, đi lại của người dân bằng ô tô gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Nhiều công trình của cơ quan, bệnh viện trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số nhà cấp 4 của người dân bị đổ sập. Hàng loạt ô tô bị cây cối đổ gãy đè lên gây hư hỏng. Đến thời điểm này toàn bộ khu vực thành phố Vinh cũ vẫn chưa có điện trở lại, mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh trở nên hoang tàn, ngổn ngang sau bão số 5.

08:05

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão số 5, đêm qua và sáng nay (26/8) Hà Nội đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm như trạm Quốc Oai (Hà Nội) 211mm, trạm Đại Mỗ (Hà Nội) 201.7mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Thủ đô ngập sâu, có nơi ghi nhận ngập trên 50cm.

Theo dự báo trong ngày 26/8, Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số 5, nên tiếp tục có mưa to kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập úng diện rộng với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạn chế đi vào những khu vực trũng thấp, đường ngầm, hoặc các tuyến phố đã được cảnh báo ngập sâu. Khi di chuyển trong vùng ngập, nên đi chậm giữ khoảng cách an toàn để tránh chết máy hoặc gây va chạm.

Đối với ô tô cần tránh đi vào khu vực ngập quá nửa bánh xe; nếu bắt buộc phải đi thì nên chạy đều ga, không phanh gấp để tránh hỏng động cơ.

Người dân nên hạn chế ra đường trong giờ cao điểm mưa lớn, ưu tiên làm việc trực tuyến hoặc sắp xếp thời gian đi lại hợp lý để tránh ùn tắc, nguy hiểm.

08:03

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 26/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m.

Trong sáng nay (26/8), ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-5,0m; biển động mạnh.  Trên đất liền khu vực Thanh Hóa-Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa to và dông; Tp. Đà Nẵng không mưa; khu vực Tp. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 26/8 đến 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Bài liên quan
Cảnh báo hiện tượng mưa dông trên đất liền trong 10 ngày tới
Trong 10 ngày tới (26/8 – 6/9), nhiều khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Cơ bản hoàn thành xóa nhà dột nát - kỳ tích Việt Nam trong giảm nghèo
Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42 của Trung ương. Đồng thời khẳng định đây là một Kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
Mới nhất