Ra bản minh họa màu 'Dế mèn phiêu lưu ký' kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tô Hoài

19/09/2020, 11:37

Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài có ấn phẩm minh họa màu nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố nhà văn.

Tác phẩm do Đậu Đũa - nữ họa sĩ đầu tiên vẽ minh họa Dế mèn phiêu lưu ký - thực hiện. Xuất phát từ một đồ án tốt nghiệp, sau bảy năm theo đuổi và phát triển ý tưởng, chị ra mắt hơn 100 bức tranh minh họa màu nước được vẽ tay, thể hiện một góc nhìn khác về thế giới trong tác phẩm.

Ra bản minh họa màu 'Dế mèn phiêu lưu ký' kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tô Hoài - 1

Bìa sách "Dế mèn phiêu lưu ký" ấn phẩm mới. (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Là họa sĩ thuộc thế hệ 9x, Đậu Đũa vẽ Dế mèn phiêu lưu ký bằng óc tưởng tượng. Cô thoát khỏi tạo hình Dế mèn của các thế hệ đi trước. Các nhân vật trong truyện lần đầu vận lên người bộ Âu phục lịch lãm. Theo chị Giáng Ngọc - đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng, tạo hình này không chỉ mới với những ai đã biết đến truyện mà còn tạo sự gần gũi với độc giả đương đại - những người chưa từng đọc tác phẩm. "Họa sĩ Đậu Đũa tạo nên một thế giới sắc màu ngọt ngào vừa xa lạ bí ẩn, vừa kích thích trí tưởng tượng và khát khao cất bước phiêu lưu", đại diện đơn vị xuất bản cho biết.

Dế mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi Việt Nam và được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tô Hoài vẽ nên một thế giới côn trùng sinh động với các loài Dế, Xén tóc, Cóc, Châu chấu, Kiến... Nhân vật chính của tác phẩm là chàng Dế mèn can đảm, tốt bụng, trượng nghĩa nhưng cũng có lúc kiêu căng, ngạo mạn, gây nhiều hậu quả. Tô Hoài viết tác phẩm từ năm 17, 18 tuổi. Bối cảnh cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chính là vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch, nơi nhà văn dành cả tuổi thơ của mình ở đó với trò chơi đấu dế, đúc dế. Sách được dịch ra gần 40 thứ tiếng.

Ra bản minh họa màu 'Dế mèn phiêu lưu ký' kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tô Hoài - 2

Tranh minh họa tác phẩm do họa sĩ Đậu Đũa thực hiện. (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Nhà văn Tô Hoài (1920 - 2014) tên thật là Nguyễn Sen, sinh ra trong một gia đình thợ thủ công ở huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Ông lớn lên ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tô Hoài nổi tiếng với sự nghiệp văn chương đồ sộ. Ông được nhiều nhà phê bình đánh giá là có năng lực quan sát và miêu tả tinh tường, sắc nhạy, vốn hiểu biết đời sống và phong tục các dân tộc phong phú, lối văn giàu hình ảnh và biến đổi nhịp điệu nhanh hoạt, những tìm tòi sáng tạo mới mẻ, độc đáo về từ ngữ, về phương ngữ...

Tô Hoài được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt 1 - 1996) cho các tác phẩm: Xóm Giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế Mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống làng, Vỡ tỉnh, Tào lường, Họ Giàng ở Phìn Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ. Năm 2010, ông được trao Giải thưởng Lớn - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Bài liên quan
Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đặt mục tiêu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 120% GDP vào năm 2028, nhằm tạo kênh huy động vốn dài hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hiệu quả thực tiễn trở thành thước đo học tập và làm theo gương Bác
VOVLIVE - Nếu Chỉ thị số 05-CT/TW đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thì Chỉ thị số 07-CT/TW tập trung vào yêu cầu đẩy mạnh thực hành, đề cao hiệu quả thực tiễn trong quá trình phục vụ Nhân dân.
  • Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine bắn phá Cộng hòa Nhân dân Donetsk
    VOVLIVE - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm ngày 1/8. Quân đội Ukraine cũng thực hiện 39 cuộc tấn công vào các khu dân cư ở vùng lãnh thổ ly khai - Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong 24 giờ qua.
  • Phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT vào năm 2030
    VOVLIVE - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho UBND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
    VOVLIVE - Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.
Mới nhất