Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Việt Cường/VOV1 | 19/02/2024, 14:44

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; đặc biệt, giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

 Sáng 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Hà Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; đặc biệt, giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp triển khai, hiện thực hóa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc”, nhất là thực hiện “Chương trình hành động về triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc” đã ký tháng 6/2023. Đồng thời tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục thúc đẩy việc đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc; mở rộng giao lưu thế hệ trẻ hai nước; cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Hàn Quốc; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tiếp nhận lao động chất lượng cao của Việt Nam thời gian tới.

Đồng thời thúc đẩy tăng tần suất các chuyến bay trực tiếp kết nối các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước; hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, thành lập “Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc”; tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để họ yên tâm làm ăn sinh sống và học tập tại Hàn Quốc.

Về phần mình, ngài Choi Young Sam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực mới như khoáng sản, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, năng lượng mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bài liên quan
Quyền Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Hội doanh nhân trẻ Việt Nam
Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2024, chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất