Quán café của cá mập, nơi tạo ra 70% oxy trên hành tinh hay khu vực còn bí ẩn hơn cả sao Hỏa,… chỉ là một vài trong số những sự thật thú vị về đại dương.
Đại dương là nơi sinh sống của gần 95% sinh vật: Đại dương bao phủ 70% bề mặt Trái Đất và khoảng gần 95% sinh vật trên Trái Đất tồn tại ở đây.
Rặng núi dài nhất thế giới nằm ở dưới biển: Rặng núi dài nhất hành tinh Mid-Ocean Ridge gần như hoàn toàn nằm ở dưới biển, trải dài 65.000 km, dài gấp 10 lần dãy Andes.
Đại dương cũng có sông và hồ: Những sông hồ này được hình thành khi nước biển thấm qua những lớp muối dày dưới đáy biển, khiến cho chúng sập xuống và hình thành nên những khu vực sụt lún. Muối được hòa tan khiến cho nước đặc hơn lượng nước ở trên và do đó lắng xuống tạo thành các sông, hồ. Chúng thậm chí còn có bờ sông, bãi bồi và sóng.
Chúng ta khám phá được chưa tới 5% các đại dương trên hành tinh. Đó là lý do tại sao bản đồ trên sao Hỏa còn chi tiết hơn bản đồ các đại dương trên Trái Đất.
Hơn 90% dạng sống trên hành tinh chưa được phát hiện: Hầu như rất ít đại dương được khám phá và hầu hết các sinh vật sống ở dưới nước. Ước tính, 91% loài đang tồn tại dưới biển chưa được khám phá.
Có khoảng 3 triệu xác tàu dưới đại dương. Do đó dưới đại dương thậm chí có nhiều cổ vật hơn tất cả bảo tàng trên thế giới gộp lại.
Hơn 70% oxy trên hành tinh được đại dương tạo ra.
Hầu hết hành tinh của chúng ta nằm trong bóng tối: Do các đại dương có độ sâu trung bình là gần 3.700 mét nhưng sóng ánh sáng chỉ xuyên qua được 91 mét nước nên mọi thứ dưới độ sâu này đều là bóng tối.
Hầu hết hoạt động của núi lửa trên Trái Đất đều diễn ra dưới các đại dương. Nơi tập trung nhiều núi lửa nhất Trái Đất là ở Thái Bình Dương với 1.133 núi lửa.
Sóng thần có thể di chuyển trên các đại dương với vận tốc 805km/h khi độ sâu của đại dương là 6km. Khi chúng ở dưới biển sâu, chúng thường chỉ cao một vài cm so với mặt biển nhưng khi chúng tiến về phía đất liền và những vùng nước nông, chúng có thể cao hơn nhiều và di chuyển chậm hơn.
Thái Bình Dương rộng hơn Mặt Trăng: Ở điểm rộng nhất, từ Indonesia tới Colombia, Thái Bình Dương thực sự rộng hơn nhiều Mặt Trăng. Khoảng cách này của đại dương là 19.794 km, rộng hơn 5 lần đường kính của Mặt Trăng.
Thác nước lớn nhất Trái Đất nằm ở dưới biển: Thác nước cao nhất trên mặt đất là Angel Falls ở Venezuela khi đổ xuống gần 1.000 mét nhưng nó vẫn không là gì so với Denmark Strait Cataract - một thác nước dưới biển nằm giữa Greenland và Iceland khi đổ xuống hơn 3.500 mét.
Áp suất dưới đáy biển có thể nghiền nát chúng ta ngay lập tức: Tại rãnh Mariana với chiều sâu gần 11.000 mét, chúng ta sẽ tìm thấy điểm sâu nhất hành tinh với áp lực nước đủ nghiền nát chúng ta ngay lập tức.
Nhiều người đặt chân lên Mặt Trăng hơn xuống rãnh Mariana: Hàng chục người đã đặt chân lên Mặt Trăng nhưng chỉ có 3 người tới được rãnh Mariana bởi điều kiện khắc nghiệt ở đây.
Nước dưới đáy đại dương vô cùng nóng: Trong khi nhiều nơi sâu nhất dưới đại dương, nhiệt độ chỉ khoảng 2 - 4 độ C thì nước ở những miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển, nhiệt độ có thể lên tới 400 độ C. Điều khiến cho nước không sôi ở đây được cho là do áp suất quá lớn tại những điểm sâu này.
Cá mập có "quán cafe" của mình dưới biển: Năm 2002, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu vực xa xôi nằm ở Thái Bình Dương giữa Baja California và Hawaii, nơi mà những con cá mập đến đây tán gẫu một lúc rồi lại trở về vùng biển của mình./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G), Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và mục tiêu trung hòa các-bon năm 2050 của Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng toàn diện giữa hai nước.
Liên quan đến việc giải quyết tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sẽ ưu tiên dùng tài sản này cho mục đích giáo dục, y tế, sinh hoạt công cộng.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng năng lực, hiệu quả công tác.
Đây là chuỗi các hoạt động để quảng bá hình ảnh Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào trong thời gian tới.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đang phối hợp kiểm tra, xử lý nghệ sĩ quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm, thực phẩm chức năng.
Sáng ngày 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17/4/2025.
Ông Maximo Torero, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho rằng Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp giá trị cao, hướng đến phát triển bền vững.
Tổng Bí thư đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ miễn phí bữa trưa tại trường cho khoảng 1,2- 1,3 triệu học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.