Người Việt đầu tiên được trao giải 'Nobel Môi trường'

(Nguồn: Zing News) | 15/06/2021, 19:49

Ông Nguyễn Văn Thái được trao giải thưởng Goldman Environmental Prize danh giá nhờ những đóng góp trong bảo tồn loài tê tê.

CNN ngày 15/6 đưa tin ông Nguyễn Văn Thái, nhà sáng lập tổ chức Save Vietnam's Wildlife, đã được trao giải thưởng Goldman Environmental Prize năm 2021, vì những đóng góp trong bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là loài tê tê có nguy cơ tuyệt chủng.

Goldman Environmental Prize được trao thường niên cho 6 nhà hoạt động môi trường tiên phong ở mỗi châu lục. Giải thưởng này được ví như giải "Nobel Xanh" hay "Nobel Môi trường".

Người Việt đầu tiên được trao giải 'Nobel Môi trường' - 1

Ông Nguyễn Văn Thái và giải thưởng Goldman Environmental Prize. (Ảnh: SVW)

Ông Nguyễn Văn Thái sáng lập Save Vietnam's Wildlife (SVW) năm 2014, có trụ sở tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Từ đó tới nay, SVW đã thành lập hai trung tâm phục hồi loài tê tê, một tại Cúc Phương, và một tại Vườn Quốc gia Pù Mát.

SVW cũng phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương đào tạo một đơn vị chống săn bắn trái phép, bảo tồn các loài động vật hoang dã, nhận diện các cá thể, và ứng dụng công nghệ cao trong công tác bảo tồn.

Đơn vị này đã triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép động vật hoang dã lớn. Ông Nguyễn Văn Thái cho biết SVW đã giải cứu gần 2.000 cá thể tê tê, giúp giảm 80% hoạt động săn trộm loài động vật này.

Trong vòng 3 năm từ khi nhóm chống săn bắn trái phép được thành lập tại Vườn Quốc gia Pù Mát, đơn vị này đã phá hủy 10.000 bẫy săn, tịch thu 90 khẩu súng, 800 lồng nhốt. 600 đối tượng săn bắn và mua bán trái phép đã bị bắt giữ.

Người Việt đầu tiên được trao giải 'Nobel Môi trường' - 2

Ông Nguyễn Văn Thái kiểm tra sức khỏe một cá thể tê tê. (Ảnh: CNN)

Tại các trung tâm phục hồi, những cá thể tê tê được chăm sóc, sau đó chúng được trả về môi trường tự nhiên. Hoạt động của các cá thể tê tê được giám sát qua radio cũng như theo dõi từ thiết bị bay không người lái.

Goldman Environmental Prize miêu tả những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thái và SNW đã mang tới những tác động to lớn "về sự hiểu biết và nỗ lực bảo vệ" tê tê - loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng.

(Nguồn: Zing News)

Bài liên quan
Cần khởi động lại chiến dịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"
Theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trước bối cảnh hoạt động du lịch nội địa gặp nhiều thách thức, chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" cần được hưởng ứng trở lại như những năm trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất