Người dân Quảng Nam yên tâm trong những ngôi nhà tránh lũ

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung | 27/11/2020, 05:05

Những năm trước đây, mỗi mùa mưa lũ về, người dân nghèo ở vùng thấp trũng, vùng ven sông ở tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp nỗi lo khi ở trong những ngôi nhà tạm.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho bà con vùng lũ, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam huy động nhiều nguồn lực xây dựng gần 1.000 nhà tránh lũ. Trong mùa mưa lũ vừa qua, bà con yên tâm hơn trong những ngôi nhà tránh lũ.

Bà Lê Thị Chín thuộc hộ nghèo ở thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền tu sửa hay xây nhà mới, mẹ con bà Chín an phận sống trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ. Trước đây, mỗi mùa mưa bão về, 2 mẹ con bà phải tá túc qua nhà người thân, hoặc di dời lên nhà văn hóa thôn để trú tránh an toàn.

Đầu năm nay, được tổ chức Quỹ khí hậu xanh (GCF) và nhà nước hỗ trợ 53 triệu đồng, bà Chín vay mượn thêm xây được căn nhà tránh lũ kiên cố. Nhà tránh lũ của bà Lê Thị Chín được thiết kế gác lửng, với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Bà Chín cho biết, bây giờ gia đình an toàn nhiều hơn. Khi lũ về, lúa, gạo và thức ăn, nước uống đều đưa lên gác để dùng nhiều ngày trong mùa mưa lũ: “Vừa qua, nước lũ lên cao nhưng tôi đã có nhà kiên cố nên không còn lo nữa. Nhà tránh lũ có gác nên của cải đem hết trên gác, bà con lên gác ở cũng không lo sợ nữa. Trước đây, khi nước vào tới sân là đã phải lo di dời, đến khi hết lũ mới về. Nhưng hiện nay tôi không còn phải đi ở nhờ”.

Hằng năm, khi mưa lũ về, khoảng 1.000 nhà dân vùng thấp trũng, ven sông huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Đến nay, địa phương này đã xây dựng khoảng 200 căn nhà chống lũ đạt tiêu chuẩn, giúp bà con trú tránh giảm thiểu thiệt hại, rủi ro.

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết, mô hình nhà tránh lũ cho hộ nghèo tại địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực. Vào mùa mưa lũ, đây là nơi trú ngụ của người dân trong làng. Để có ngôi nhà tránh lũ, huyện huy động từ các nguồn kinh phí và ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình 53 triệu đồng, phần còn lại, bà con góp thêm để xây mới hoặc nâng tầng nhà ở thật kiên cố.

“Duy Xuyên là vùng rốn lũ, sau khi được Chính phủ hỗ trợ xây nhà tránh lũ thì phải xây dựng đảm bảo nhà có sàn để tránh lũ, mùa mưa phải có khả năng chống bão. Ở Duy Xuyên, cơn bão số 9 đã tàn phá nhưng các nhà đều đảm bảo an toàn. Sau khi có nhà tránh lũ nhân dân rất yên tâm, không còn phải di dời”, ông Đức nói.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, xây dựng nhà tránh lũ cho người nghèo ở vũng trũng, vùng có nguy cơ lũ quét ở tỉnh Quảng Nam là chương trình có ý nghĩa thiết thực. Đây là mô hình cần được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ nhân rộng, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 20.000 hộ dân nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của bão, lũ có nhu cầu xây nhà tránh lũ. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bà con vùng lũ rất mong Nhà nước tiếp tục thực hiện Chương trình nhà tránh lũ giúp bà con an tâm sống chung với thiên tai ngày càng khắc nghiệt: “Chúng tôi thấy, nhà chống lũ phát huy được hiệu quả. Hiện nay, tại những vùng ngập lụt thường xuyên, tính mạng, tài sản của bà con được đảm bảo. Tại vùng bị ngập lụt vừa qua, chúng tôi không bị thiệt hại về người nhiều”./.

Bài liên quan
Bão số 9 sẽ tiếp tục suy yếu, cách quần đảo Hoàng Sa 300km
10 giờ ngày 19/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức chính quyền 2 cấp
Tại phiên họp ngày 4/7, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 28/6 đến 3/7/2025 (Báo cáo số 418-BC/BTCTW, ngày 2/7/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:
Mới nhất