Nga phóng tàu vũ trụ quân sự mới

25/08/2026, 14:16

VOVLIVE - Nga đã đưa thành công một tàu vũ trụ quân sự mới lên quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz-2.1b được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết. kíp chiến đấu thuộc Lực lượng Vũ trụ Nga phóng tên lửa đẩy hạng trung vào lúc 5h40 sáng thứ Hai (giờ Moskva). Theo thông báo chính thức, tàu vũ trụ được đưa lên quỹ đạo “phục vụ lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga”. Cơ quan này không công bố loại tàu cũng như nhiệm vụ cụ thể của phương tiện.

Phương tiện đã đạt quỹ đạo dự kiến và được các hệ thống mặt đất của Lực lượng Vũ trụ Nga tiếp nhận kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên lạc đo xa với tàu được duy trì ổn định, các hệ thống trên tàu hoạt động bình thường và toàn bộ quá trình bay, triển khai diễn ra theo kế hoạch.

(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)

Sau vụ phóng, tên lửa Soyuz-2.1b cùng tải trọng được theo dõi bởi hệ thống kiểm soát tự động mặt đất thuộc Trung tâm Thử nghiệm Không gian Chính German Titov, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát các tàu vũ trụ quân sự của Nga.

Soyuz-2.1b là tên lửa đẩy hạng trung ba tầng, sử dụng một lần, thường được Nga sử dụng để đưa cả vệ tinh quân sự và dân sự lên quỹ đạo.

Vụ phóng mới diễn ra sau một loạt hoạt động phóng quân sự từ Plesetsk trong năm nay. Ngày 17/4, một tên lửa Soyuz-2.1b đã đưa nhiều tàu vũ trụ lên quỹ đạo cho Bộ Quốc phòng Nga. Sáu ngày sau, tên lửa hạng nhẹ Angara-1.2 cũng được phóng từ đây, mang theo các vệ tinh quân sự.

Plesetsk là cơ sở phóng lớn nằm ở cực Bắc của Nga. Vị trí ở vĩ độ cao giúp nơi đây phù hợp để đưa tàu vũ trụ vào các quỹ đạo cực, vốn thường được sử dụng cho nhiệm vụ quan sát Trái đất và quân sự.

Cơ sở này ban đầu được xây dựng dưới thời Liên Xô như một căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa, trước khi được chuyển đổi phục vụ các vụ phóng vũ trụ từ những năm 1960.

Vụ phóng vệ tinh đầu tiên tại Plesetsk diễn ra vào tháng 3/1966, khi tên lửa Vostok-2 đưa tàu trinh sát Kosmos-112 lên quỹ đạo. Sau đó, Plesetsk trở thành một trong những địa điểm phóng chủ chốt của các tàu vũ trụ quân sự Liên Xô và Nga, đồng thời được sử dụng cho nhiều biến thể thuộc dòng tên lửa R-7, nền tảng phát triển tên lửa Soyuz hiện đại.

Bài liên quan
Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau gây thương vong, cảng Odesa bị hư hại
Ukraine và Nga ngày 9/8 cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, khiến nhiều người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đưa nghị quyết từ “ý Đảng” thành hành động thực tiễn
VOVLIVE - Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, là yêu cầu quan trọng.
Mới nhất