NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng 5% theo yêu cầu của ông Trump

Kông Anh(Nguồn: AL JAZEERA) | 26/06/2025, 12:50

VOVLIVE - Đồng minh NATO nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và khẳng định "cam kết sắt đá" của họ đối với hệ thống phòng thủ tập thể.

Hôm 25/6, nhà lãnh đạo từ khối 32 thành viên NATO cam kết phân bổ tới 5% GDP quốc gia cho lĩnh vực quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác có liên quan vào năm 2035. Họ mô tả động thái này là "bước nhảy vọt" về an ninh tập thể.

Cam kết đưa ra trong thông cáo chung của Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức hôm 25/6 tại The Hague, Hà Lan. Thông cáo nêu rõ các thành viên sẽ "đầu tư 5% GDP hàng năm cho yêu cầu quốc phòng cốt lõi cũng như chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: EPA)
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: EPA)

Cam kết chỉ rõ thời điểm đánh giá lại kế hoạch này là vào năm 2029, được ấn định sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo nhằm đánh giá tiến độ và đánh giá lại mối đe dọa do Nga gây ra.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi thỏa thuận này "mang tính chuyển đổi", một quan điểm được nhiều nhà lãnh đạo đồng tình, dù thỏa thuận bỏ qua những khác biệt rõ ràng trong liên minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần thúc đẩy cam kết chi tiêu quốc phòng cao hơn của NATO cũng nhận công cho sự thay đổi này.

Ông Trump nói tại Hội nghị thượng đỉnh NATO: “Đó là điều mà không ai thực sự nghĩ là có thể. Họ nói, 'Ông đã làm được rồi, thưa ông. Ông đã làm được rồi'. Vâng, tôi không biết mình đã làm được chưa, nhưng tôi nghĩ là tôi đã làm được".

Trong động thái có thể lấy lòng ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết quốc gia này dự kiến ​chi ít nhất 4,1% cho quốc phòng và an ninh vào năm 2027.

Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump thông tin ông đang xem xét khả năng cung cấp thêm tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Trump nói: “Tên lửa chống tên lửa Patriot là thứ rất khó để có được, nhưng chúng tôi sẽ xem xét liệu có thể cung cấp thêm cho Ukraine hay không”. Ông cho biết đây là một phần trong các nỗ lực nhằm giúp Kiev chống lại đợt tấn công dữ dội của Nga trong thời gian gần đây.

Việc ông Trump - người từng tỏ thái độ dè dặt với viện trợ quân sự phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời mở cửa đối thoại với Nga, có thể báo hiệu bước chuyển trong cách tiếp cận của Washington với xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Kông Anh(Nguồn: AL JAZEERA)
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bước vào chương mới trong kỷ nguyên mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
  • VOV Giao thông Duyên hải: Đưa sóng FM đến từng con thuyền, từng cung đường ven biển
    Chiều 13/8, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình Kênh VOV Giao thông Duyên hải. Đây là một trong hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.
  • Nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
    Sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera”, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2025 diễn ra chiều nay, 13/8, tại Trụ sở Chính phủ.
  • Bế mạc phiên họp 48 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
    Tiếp tục phiên họp thứ 48, ngày 13/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, thông qua 2 Nghị quyết và tiến hành bế mạc phiên họp thứ 48.
Mới nhất