Lữ đoàn 170 tiếp nối truyền thống "đánh thắng trận đầu"

Thu Lan, Hoàng Phương/VOV1 | 05/08/2022, 22:36

Tiếp nối truyền thống đơn vị tiền thân đánh thắng trận đầu, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân hôm nay luôn tích cực huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tin, ý chí "dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng" cho bộ đội.

Chiều 5/8, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và phối hợp với Hội cựu chiến binh thành phố Hạ Long tổ chức Lễ dâng hương và thả hoa tại Bia di tích đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 170 và các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của CBCS Hải đội 135 năm xưa (đơn vị đánh thắng trận đầu) -tiền thân của Lữ đoàn 170 ngày nay.

Trong 2 ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng với quân dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu với tàu chiến và máy bay Mỹ, giành chiến thắng trận đầu hết sức vẻ vang.

Trở lại bờ Cửa Lục, Vịnh Hạ Long, nơi đã diễn ra trận chiến đấu ác liệt giữa các tàu Hải quân của ta đang neo đậu ở Cửa Lục với không quân, hải quân Mỹ ngày 5/8/1964, các CCB Quân chủng Hải quân có dịp gặp nhau để nhớ về những giây phút không thể nào quên của cả dân tộc. Cựu chiến binh Đỗ Xuân Cát (Biên đội tàu Phóng lôi thuộc Phân đội 3, Tiểu đoàn 135, Quân chủng Hải quân khi ấy), tự hào kể: "Trong phạm vi 1 giờ tấn công, quân địch không ngờ rằng chúng ta đã sẵn sàng chống trả sự liều lĩnh của chúng. Ngay trận đánh đầu tiên, chúng ta đã bắn rơi nhiều máy bay địch và bắt sống phi công Mỹ ngay trên đất Quảng Ninh của chúng ta".

58 năm trôi qua nhưng những ký ức vẻ vang của Chiến thắng trận đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc vẫn luôn là niềm tự hào của quân và dân ta. Những bài học kinh nghiệm vẫn được các thế hệ CBCS Lữ đoàn 170 hôm nay vận dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Đào Trọng Hiếu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 170, cho biết: Là đơn vị tàu chiến đấu, Lữ đoàn 170 được biên chế số lượng lớn tàu mặt nước, vũ khí trang bị, xe, trạm bảo đảm kỹ thuật. Số lượng tàu thuyền, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật đa dạng về chủng loại; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện còn nhiều hạn chế… là những khó khăn tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy nội lực, tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối truyền thống đơn vị tiền thân đánh thắng trận đầu, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân hôm nay luôn tích cực huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tin, ý chí "dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng" cho bộ đội, đồng thời tập trung huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Ngày 2/8/1964, biên đội gồm 3 tàu phóng lôi số hiệu 333, 336, 339 thuộc Tiểu đoàn 135 Hải quân (nay là Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) do Phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột chỉ huy đã tiến công, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi 1 máy bay và bắn bị thương 1 chiếc khác. Ngày 5/8/1964, Tiểu đoàn 135, Khu Tuần phòng 1 và Căn cứ Hải quân Bãi Cháy phối hợp với các lực lượng phòng không bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống trung úy giặc lái An-vơ-rét. Chiến thắng trận đầu có tiếng vang lớn trên thế giới, khẳng định ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 là khởi đầu bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam, của quân, dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; chiến thắng của sức mạnh chính trị, ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất