Khánh Hòa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân

Thái Bình/VOV-Miền Trung | 25/05/2023, 08:45

UBND tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội. Đây là nội dung được nhiều người lao động mong chờ tại buổi đối thoại giữa ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà với đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với 100 lao động đại diện cho gần 100 ngàn đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra chiều nay tại thành phố Nha Trang. Trong 4 tháng đầu năm nay, tại tỉnh Khánh Hòa, hơn 550 lao động bị ảnh hưởng việc làm, chủ yếu trong các lĩnh vực như dệt may, chế biến gỗ, thủy sản… Trong khi đó, hơn 450 doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội trên 6 tháng với tổng số nợ hơn 90 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân lao động mong muốn địa phương quan tâm dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Nhiều công nhân xa nhà phải ở trọ, nhà ở tạm bợ, thu nhập thấp nên muốn có những căn nhà xã hội để ổn định cuộc sống và yên tâm lao động. Công nhân lao động đề nghị các cơ quan chức năng bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội khi thực hiện các dự án, các khu công nghiệp.

Bà Đặng Thị Thương, Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, số lượng công nhân lao động làm việc xa nhà rất nhiều, kinh tế khó khăn nên phải ở trong các nhà trọ tạm bợ.

"Công nhân lao động rất muốn tỉnh Khánh Hòa xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động có thu nhập thấp, có các trường mầm non để gửi con, các cháu vui chơi. Công nhân lao động mới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.” Bà Thương kiến nghị.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, nhu cầu nhà ở xã hội là nguyện vọng chính đáng của người lao động. Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Khánh Hòa tập trung xây dựng nhà ở xã hội tại thành phố Nha Trang, đồng thời bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại Khu kinh tế Vân Phong cũng như các địa phương khác.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, theo nhu cầu dự kiến từ năm 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa cần 44 ngàn căn hộ, người lao động cần liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để vay vốn, mua nhà, sửa nhà.

“Tỉnh đã cho phép thành phố Nha Trang xây dựng 2 khu nhà ở xã hội dọc Tỉnh lộ 3 để phục cho công nhân của Khu Công nghiệp Suối Dầu có điều kiện, chỗ ăn, chỗ ở cho ổn định. Tỉnh sẽ cấp tiền cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay trong chương trình nhà ở xã hội. Kể cả chương trình sửa nhà, làm vệ sinh, cấp thoát nước, tỉnh cũng sẵn sàng.” Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định./.

Bài liên quan
Ước mơ mua nhà của người Việt trẻ ngày càng xa vời
Người trẻ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi muốn sở hữu một căn nhà riêng. Nguyên nhân do giá nhà đất tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, ngoài ra thu nhập chỉ ở mức “khiêm tốn”... Những yếu tố này đã khiến cho việc mua nhà của một bộ phận giới trẻ trở nên xa vời.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức: Giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao trong 2024 và 2025
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tiếp tục phục hồi. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự đoán tăng trưởng GDP 2024 của Việt Nam so với trước đó.
  • Đề xuất Nhà nước độc quyền đầu tư và phát triển điện hạt nhân
    Theo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân vì mục đích bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
    Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. VOV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường.
Mới nhất