Họp khẩn giữa đêm lên phương án cứu hộ hàng chục người bị vùi lấp ở Quảng Nam

HUỆ HUYỀN | 28/10/2020, 23:44

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và các ngành đang họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng (Nam Trà My) vùi lấp nhiều người.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, hiện đã có thông tin ban đầu về sạt lở nghiêm trọng tại Trà Leng, vùi lấp nhiều người, tuy nhiên từ trung tâm xã vào hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở, chưa thể tiếp cận. 

Họp khẩn giữa đêm lên phương án cứu hộ hàng chục người bị vùi lấp ở Quảng Nam - 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nghe báo cáo vụ việc. (Ảnh: báo Quảng Nam)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, Nam Trà My.

Công điện gửi: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung công điện, tối 28/10, tại thôn 1 xã Trà Len (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Ngay trong đêm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 đã đến Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để họp khẩn, bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Như VTC News thông tin, khoảng 100 nhà dân bị ảnh hưởng và giao thông từ trung tâm  Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) về các xã bị cô lập sau một vụ sạt lở núi kinh hoàng. Chính quyền địa phương đã sơ tán những hộ dân bị ảnh hưởng và đưa đến trụ sở Đài phát thanh huyện để trú ẩn.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại huyện Nam Trà My xuất hiện mưa to kèm theo gió giật mạnh.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất