Hàng trăm cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng ở Bình Dương

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 26/04/2023, 23:00

Ngày 26/4, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã thả hàng trăm cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các đơn vị đã thả hơn 250 cá thể động vật quý về rừng Kiến An, ở xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Trong số các cá thể động vật được thả có nhiều loài thuộc nhóm IIB (động vật nguy cấp, quý, hiếm) như: Nhồng, Khướu mào trắng, Khướu đầu đen tai bạc, Két, Chồn bạc má…

Những cá thể động vật này được phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương phát hiện tại các cơ sở bán chim cảnh, động vật hoang dã, nhà hàng, quán ăn... trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Sau khi lập biên bản xử phạt, các đơn vị đã yêu cầu chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh chim cảnh ký cam kết không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật và các loại chim hoang dã. Trường hợp cá nhân, cơ sở kinh doanh tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm./.

Bài liên quan
Khởi tố người phụ nữ bán rượu ngâm hổ con
Công an tỉnh Gia Lai ngày 18/10 công bố việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị A.T (SN 1991, trú Phường 4, Quận 8, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất