Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý từ trần

PV/VOV.VN | 05/05/2022, 21:25

Ngày 5/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và gia đình thông tin Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý từ trần.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý, sinh ngày 6/4/1932

Nguyên quán: Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và khóa VIII; nguyên Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX và khóa X; Phó Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học công nghệ quốc gia; nguyên Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nhà giáo ưu tú; Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Bang Nga; Giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc; nguyên thành ủy viên Thành ủy Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada; nguyên Chủ tịch Hiệp hội các Hội đồng nghiên cứu Khoa học xã hội Châu Á.

Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và các huân, huy chương cao quý khác.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu nên đã từ trần vào hồi: 5h00’ ngày 4/5/2022 (tức ngày mùng 4/4 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ viếng từ 13h15’ ngày 8/5/2022 (tức ngày mùng 8/4 năm Nhâm Dần). Lễ truy điệu vào hồi 14h45’ và di quan vào hồi 15h00’ cùng ngày.

Địa điểm tổ chức Lễ tang: Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

An táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 8/5/2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo./.

Bài liên quan
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, con trai cả của danh hoạ Tô Ngọc Vân, qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất