Giải cứu thành công 2 công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia

03/11/2023, 15:29

Chiều nay (3/11), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, qua 3 ngày xác minh, nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, đến sáng nay, lực lượng đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 02 công dân người Việt Nam bị lừa bán sang các Casino phía Campuchia.

02 công dân người Việt Nam bị lừa bán sang các Casino phía Campuchia được giải cứu thành công là Hoàng Đình Thương (thường trú thôn Ngòi Vặc, Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái) và Nguyễn Mạnh Tuấn (thường trú Hà Nội).

Cụ thể vào chiều ngày 31/10, đơn vị nhận được nội dung tường trình của ông Hoàng Đình Đới (sinh năm 1994, dân tộc Tày, thường trú ở thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái), đề nghị đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ giải cứu em trai ra khỏi Casino bên Campuchia. Theo lời trình báo của Đới, em trai anh là Hoàng Đình Thương, có quen biết qua trang mạng xã hội với một tài khoản tên Lộc Thái Sơn, giới thiệu sang Campuchia làm việc.

Sau gần 2 tháng đi khỏi nhà, đến ngày 27/10, Thương gọi điện về với nội dung: "Con bị bán sang Campuchia, không làm việc được, bị Công ty ở đây đánh đập, dọa bán sang nước Thái Lan và Công ty yêu cầu tiền chuộc 60 triệu đổng, mới được về Việt Nam...". Đến ngày 28/10, Thương tiếp tục gọi về với nội dung: "Bên Cty Campuchia không cho chuộc, yêu cầu làm hết hợp đồng, trong thời gian làm việc không làm ra doanh thu sẽ bị bán cho Công ty khác".  Theo anh Đới, hiện tại Thương đang bị giam lỏng trong Casino có biểu tượng 2 con voi ở Campuchia.

Qua xác minh, hiện tại em Thương đang bị giữ tại Casino Khnhom (cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khoảng 02km). Đơn vị tiến hành trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia, đồn Biên phòng cửa khẩu Prek-Chak đối diện để giải cứu nạn nhân trên. Qua phản ánh của lực lượng chức năng Campuchia, đi cùng với Hoàng Đình Thương còn có Nguyễn Mạnh Tuấn. Phía Casino yêu cầu gia đình Thương và Tuấn phải trả lại chi phí cho việc đi lại, ăn ở của Thương và Tuấn.

Về nội dung yêu cầu chuộc tiền, qua xác minh được biết: Về phần Thương chi phí 2.035 USD, trong đó tiền Casino chi trả cho đối tượng Lộc Thái Sơn đã có công dẫn dắt đưa Thương sang casino là 1.100 USD, số tiền còn lại do Thương ứng tiền ăn, ở tại casino. Do thời gian làm việc tại Casino không đủ doanh thu, nên Casino không chi trả lương.

Đối với Tuấn, chi phí 1.619 USD, trong đó tiền Casino chi trả cho đối tượng Lộc Thái Sơn công dẫn dắt là 1.100 USD, số tiền còn lại do Tuấn ứng tiền ăn, ở tại Casino. Do thời gian làm việc tại Casino không đủ doanh thu nên không chi trả lương. Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết, số tiền mà Thương và Tuấn phải trả theo yêu cầu của chủ Casino là hợp đồng dân sự, nên gia đình tự giải quyết với chủ Casino.

Trước đó Hoàng Đình Thương và Nguyễn Mạnh Tuấn cùng sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Việt Nam sang Campuchia. Tuy nhiên, hiện tại Thương và Tuấn đã bị mất hộ chiếu nên không xuất trình được hộ chiếu khi trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên yêu cầu.

Đơn vị tiếp nhận tố giác tội phạm của Hoàng Đình Thương và Nguyễn Mạnh Tuấn theo đúng quy định của pháp luật và sẽ chuyển tố giác tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Đơn vị đã hỗ trợ 1 phần tiền tàu, xe, phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hà Tiên và Tổ chức Rồng xanh giúp đỡ đưa nạn nhân về với gia đình. Vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam và Campuchia tiến hành điều tra xử lý theo luật định.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất