Đường hơn 700 tỷ đồng chậm tiến độ, vừa thảm nhựa đã nứt gãy hàng trăm mét
Xuân Tiến/VTC News|02/11/2022, 08:49
Tuyến ĐT 601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.
Tuyến ĐT 601 thuộc địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đang thi công dang dở, một số đoạn đã hoàn thành, thảm nhựa nhưng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài.
Những vết nứt lớn xuất hiện tại đoạn đường được thảm nhựa do sạt lở, sụt lún từ phía ta luy âm. Có vết nứt rộng 30-40cm, kéo dài 60-70m.
Đoạn tuyến được thảm nhựa qua cánh đồng nối xã Hòa Liên lên Hòa Bắc, mặt đường bị nứt gãy từ ta tuy âm ăn vào khoảng 2,5m, bể sụt sâu khoảng 1,2m, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, nhất là vào ban đêm.
Đoạn đường thuộc tuyến ĐT 601 vừa được thảm nhựa trong thời gian ngắn bị sạt lở, vỡ toác và sụt sâu khoảng 1m.
Hệ thống bê tông gia cố ta luy âm của tuyến đường cũng bị hư hỏng, lật từng tấm nằm ngổn ngang dù tuyến đường vẫn đang trong thời gian thi công.
Cũng trên tuyến đường này, đoạn chạy qua đập dâng Nhà máy nước Hòa Liên (xã Hòa Bắc) được thảm nhựa cách đây chưa lâu nhưng sau trận mưa lũ lịch sử ngày 14/10 cũng bị nứt gãy, đổ sụp xuống lòng hồ.
Điểm sạt lở từ ta luy âm ăn sâu vào trong nên hiện mặt đường chỉ còn đủ cho 1 làn xe chạy.
Hệ thống lan can tại điểm này bị sạt lở, rơi xuống khu vực lòng hồ có độ sâu gần 20m.
Đường sạt lở, không còn hệ thống lan can, đơn vị chức năng phải dùng đá tảng từ ta luy dương sạt lở xuống để cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua đây.
Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT 601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.
Đoạn đường qua trung tâm xã Hòa Bắc vẫn còn nham nhở. Do thi công chậm tiến độ, sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào thềm nhà dân, rất nguy hiểm.
Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT 601 được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này. Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
Hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện.
Sáng nay (26/6), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn bán dẫn quốc tế, viện nghiên cứu và các trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực bán dẫn.
Ngày 26/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TP.HCM (địa bàn quận Tân Phú cũ). Dù người dân nỗ lực phá cửa dập lửa, nữ chủ quán vẫn không qua khỏi do ngạt khói trong phòng ngủ.
Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp, cách nhau chưa đầy 40 giây, đã làm rung chuyển Venezuela vào tối 24/6 (giờ địa phương), gây thiệt hại trên diện rộng và khiến ít nhất 235 người thiệt mạng.
Nhiều người nghi Facebook sử dụng micro điện thoại nghe lén vì quảng cáo xuất hiện quá chính xác, tuy nhiên nguyên nhân có thể nằm ở dữ liệu hành vi người dùng.
Trước thảm họa động đất ở Venezuela ngày 24/6, khu vực Mỹ Latinh từng ghi nhận nhiều trận động đất có sức tàn phá lớn hơn rất nhiều, cướp đi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn sinh mạng.
Chính phủ Thái Lan mới đây đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037. Đây được xem là một trong những mục tiêu phát triển tham vọng nhất của quốc gia này trong nhiều năm trở lại đây.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte vừa thông báo liên minh sẽ công bố các hợp đồng quốc phòng mới trị giá hàng chục tỷ USD tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Ankara vào tháng 7 tới.