Du lịch Nhật Bản sẽ hồi phục nhanh chóng trong năm nay

Bùi Hùng/VOV-Tokyo | 30/01/2023, 20:34

Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, trong năm 2023 này, du lịch nội địa sẽ khôi phục khoảng hơn 90% lượng khách so với trước đại dịch Covid-19.

Số liệu này được thống kê sau khi Công ty du lịch Nhật Bản JTB tiến hành điều tra nhu cầu du lịch trong năm nay dựa trên các câu hỏi cụ thể. Theo đó, số lượng khách du lịch nội địa có nhu cầu tham gia các chuyến tour từ 1 đêm trở lên là 66 triệu lượt người, tăng 8,6% so với năm 2022, và tăng hơn 91% so với năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát. Một nguyên nhân chủ yếu làm nhu cầu du lịch tăng là hiệu quả của chính sách hỗ trợ du lịch toàn quốc của Nhật Bản thực hiện từ cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, số người mong muốn đi du lịch nước ngoài khoảng 8,4 triệu người, tăng gần gấp 3 lần so với trước đó. Số khách nước ngoài dự kiến đến Nhật Bản khoảng 21,1 triệu người, tăng khoảng 5,5 lần so với năm 2022. Khách Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhanh từ tháng 7 trở đi và chiếm khoảng 30% khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản.

Du lịch là ngành đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Nhật Bản khi hàng năm chiếm khoảng từ 6-7% GDP. Do vậy, từ cuối năm ngoái, Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy du lịch trong nước, nới lỏng các biện pháp liên quan đến phòng chống Covid-19 nhằm thu hút khách du lịch quốc tế./.

Bài liên quan
“Ngoại giao con thoi” Nhật Bản - Hàn Quốc giữa môi trường quốc tế nhiều biến động
VOVLIVE - Chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20/5 của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không chỉ cho thấy nỗ lực duy trì đà cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mà còn phản ánh nhu cầu phối hợp ngày càng lớn giữa hai nước láng giềng trước những biến động địa chính trị hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Philippines
VOVLIVE - Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo ADB, Aboitiz Foods, Grab và WHO, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chuyển đổi số, năng lượng xanh, y tế và phát triển bền vững.
Mới nhất