Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa

28/06/2022, 13:51

Biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga cập cảng quốc tế Cam Ranh, thực hiện chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa trong ba ngày.

Từ ngày 25 đến 28/6, Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga gồm tàu chiến hạm Nguyên soái Shaposhnikov, tàu hộ vệ Gremyshiy và tàu chở dầu cỡ trung Pechenga do Đại tá Hải quân Anciferov Alexey Vitalievich chỉ huy đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - 1

Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - 2

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương của Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đón Đội tàu, Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga.

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - 3

Chụp ảnh lưu niệm.

Nhóm chỉ huy đội tàu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực; chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - 4

 Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô/ Liên bang Nga và Việt Nam.

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa - 5

Hải quân Liên bang Nga và Hải quân Việt Nam giao lưu bóng chuyền. 

Ngoài ra, sĩ quan và thủy thủ Nga còn giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tại TP Nha Trang.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bài liên quan
Thông hầm đường sắt Bãi Gió sau hơn 9 ngày bị sạt lở
18h30 ngày 21/4, ngành đường sắt chính thức thông đường tàu đi qua hầm Bãi Gió (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) sau hơn 9 ngày bị sự cố sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất