COVID-19 trở lại ở nhiều nước châu Á, chuyên gia cảnh báo về các biến thể mới

16/05/2025, 15:11

VOVLIVE - Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu trở lại ở một số quốc gia châu Á. Mặc dù nhiều ca bệnh được ghi nhận có triệu chứng nhẹ, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan và cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo BangKok Post, người dân Thái Lan đang được cảnh báo về sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, khoảng 16.607 người được báo cáo đã bị nhiễm bệnh từ ngày 4 đến ngày 10/5, tăng đáng kể so với 14.680 người vào tuần trước đó.

Trong số đó, có 6 người được báo cáo đã tử vong, gấp đôi số người được ghi nhận trong tuần trước đó. Tiến sĩ Yong Poovorawan thuộc Khoa Y của Đại học Chulalongkorn cho biết, các biến thể mới nhất của COVID-19 được báo cáo là lây truyền nhanh hơn, nhưng có triệu chứng nhẹ hơn.

Báo cáo của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan được công bố vào ngày 10/5 cũng nêu rằng mặc dù số ca bệnh vẫn ở mức cao, nhưng nhìn chung loại virus này chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ. Theo tiến sĩ Poovorawan, vắc xin không thể ngăn ngừa các chủng COVID-19 mới này.

Tại Singapore, theo Straits Times, số ca mắc COVID-19 cũng tăng 11.100 ca tuần trước lên 14.200 ca trong tuần từ 27/4 đến 3/5. Số người cần chăm sóc đặc biệt giảm từ 3 còn 2, số người nhập viện tăng từ 102 lên 133 người.

Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý Bệnh truyền nhiễm Singapore nhận định đây là tình trạng theo chu kỳ, tương tự các bệnh đường hô hấp khác. Hai biến thể chính lưu hành là LF.7 và NB.1.8, đều là hậu duệ của JN.1 - hiện đã có vaccine phòng ngừa các chủng này.

"Điều quan trọng là hệ thống y tế của có thể quản lý được sự gia tăng ca bệnh", Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nhấn mạnh. Chính phủ Singapore cũng khuyến khích người từ 60 tuổi trở lên, người dễ tổn thương, nhân viên y tế và người sống cùng nhóm nguy cơ tiêm thêm liều vaccine nhắc lại một năm sau liều gần nhất. 

Bên cạnh dó, bất kỳ ai từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể tiêm vaccine mới nếu muốn. Singapore tiếp tục duy trì khuyến cáo về vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi có triệu chứng và hạn chế tiếp xúc nếu thấy không khỏe.

Trong khi đó, theo Global Times, những tuần gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ các ca mắc COVID-19, mặc dù các chuyên gia nhấn mạnh rằng tình hình vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát và tương đối ổn định.

Theo báo cáo giám sát trọng điểm quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) được công bố vào tuần trước, tỷ lệ dương tính Covid-19 trong tổng số ca bệnh triệu chứng giống cúm tăng từ 7,5% lên 16,2% trong giai đoạn 31/3 đến 4/5. Trong các ca viêm hô hấp cấp tính nặng, tỷ lệ dương tính tăng từ 3,3% lên 6,3%.

Covid-19 hiện đã vượt qua rhinovirus, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây triệu chứng giống cúm tại các phòng khám và khoa cấp cứu. Các tỉnh phía Nam nước này có tỷ lệ dương tính cao hơn so với phía Bắc, nhưng tại một số khu vực đợt tăng đã bắt đầu chững lại.

Chuyên gia y tế Cai Weiping từ Quảng Châu cho rằng sự gia tăng này phù hợp với mô hình dự đoán, do mức độ kháng thể trong dân số suy giảm khoảng 10 tháng sau đợt dịch gần nhất.

Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang trải qua đỉnh điểm về các ca nhiễm COVID-19 hiện nay, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương. 

Theo giáo sư Ivan Hung từ Đại học Hong Kong, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COCID-19 đang tăng lên ở Hồng Kông, các biến thể virus mới, bao gồm XDV và các dòng phụ của JN.1, đã xuất hiện với mức độ trốn tránh miễn dịch cao, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ông khuyến nghị trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính nên tiêm vaccine sớm nhất có thể.

Bài liên quan
Ca mắc COVID-19 ở TP.HCM tăng nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp nặng
VOVLIVE - Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ giữa tháng 4 đến nay, số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ nhưng không ghi nhận trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Việt Nam- Thái Lan nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
VOVLIVE - Ngày 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Sau lễ đón, 2 Thủ tướng đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. Tại Kỳ họp, Hai Thủ tướng thống nhất nâng tầm quan hệ Thái Lan- Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Mới nhất