
Thuế của Mỹ đối với một số sản phẩm Colombia đã tăng từ 10% lên 12,5% vào cuối tháng 7, với một số ngoại lệ như cà phê và dầu mỏ. Các mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 24/7, thay thế một loại thuế toàn cầu trước đó của chính quyền Tổng thống Trump.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Đê la De la Espriella cho biết, trong cuộc điện đàm khoảng 10 phút, ông đã đề nghị Tổng thống Trump cân nhắc tạm ngừng các mức thuế cao đang ảnh hưởng đến hàng hóa Colombia a, nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của trận động đất. Tổng thống Colombia cho biết thêm, Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn về những người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra hồi tuần trước. Ông mô tả cuộc trao đổi là “rất thân thiện và chân thành”.

Trận động đất mạnh 7,4 độ đã tàn phá các thành phố Cali và Pereira ở miền tây Colombia, khiến gần 300 người thiệt mạng và phá hủy gần 13.000 ngôi nhà.
Hồi tháng 7, Mỹ đã áp thuế từ 10 tới 12,5% đối với 60 quốc gia, trong đó có Colombia, với cáo buộc các nước này không xử lý hiệu quả vấn đề lao động cưỡng bức. Các mức thuế được áp theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, thay thế các mức thuế trước đó theo Mục 122 đã hết hạn.








