Chính thức giảm thuế xăng dầu về 0% từ ngày 16/4/2026

12/04/2026, 10:03

Sáng 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 460 đại biểu tán thành, chiếm 92,2% tổng số ĐBQH.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Quốc hội cũng giao Chính phủ quyền chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng hoặc các mức thuế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình trong nước.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, việc giảm các sắc thuế về mức 0 là giải pháp tài khóa đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị, nhằm góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.300 tỷ đồng mỗi tháng, song có tác động lan tỏa tích cực đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá, kết hợp các biện pháp điều hành để hài hòa lợi ích các bên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và quản lý chặt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Về hụt thu ngân sách, Chính phủ sẽ triển khai các giải pháp bù đắp như mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, tiết kiệm chi ngân sách và điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ.

Chính phủ cũng khẳng định chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế; đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý giá, dự trữ xăng dầu và triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu
VOVLIVE - Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.
Mới nhất