Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm nữ sinh ở Hà Tĩnh

11/03/2023, 13:20

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Minh T. và Phan Văn Đ. cùng trú tại xã Phù Lưu về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sáng 11/3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Minh T. (52 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Thụ Lộc) và Phan Văn Đ. (68 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự. 

Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm nữ sinh ở Hà Tĩnh - 1

Ngôi nhà nơi thầy T. tổ chức dạy thêm rồi giao cấu với nữ sinh

Các quyết định khởi tố nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, anh T.Q.N. (trú xã Phù Lưu) tố giác thầy giáo Đặng Minh T. có hành vi sàm sỡ cháu H.Y. (học sinh lớp 5, do thầy T. chủ nhiệm). Chiều ngày 3/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành tạm giữ thầy T. để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong thời gian dạy phụ đạo tại nhà (ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu), thầy giáo Đặng Minh T. không chỉ sàm sỡ với cháu H.Y, mà còn nhiều lần giao cấu với một học sinh cũ, hiện đang học tại một trường THCS trên địa bàn. 

Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm nữ sinh ở Hà Tĩnh - 2

Nhà đối tượng Phan Văn Đ.

Từ lời khai của nữ sinh THCS, ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành tạm giữ ông Phan Văn Đ. (68 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã có hành vi giao cấu với nữ sinh này.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

(Nguồn: Vietnamnet)

Bài liên quan
Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất