Hơn 3.600 ha lúa bị ngập úng
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 kết hợp với mưa lớn kéo dài, tính đến sáng 24/8, toàn tỉnh có khoảng 3.667 ha lúa bị ngập úng.
Hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 126 trạm bơm tiêu phòng úng; đồng thời, các địa phương duy trì nghiêm ngặt chế độ trực ban, mở tối đa các cống dưới đê và vận hành hết công suất các trạm bơm điện để khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo vệ tối đa sản xuất nông nghiệp.

Tại khu vực trọng điểm thuộc địa bàn hai xã Hồng Minh và Lê Quý Đôn, công tác tiêu thoát nước cho 2.000 ha lúa đang được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Chiện, Trạm trưởng Trạm bơm Tịnh Xuyên cho biết, trạm bơm đang điều tiết, tiêu úng cho toàn bộ diện tích của hai xã này với 10 máy bơm hoạt động hết công suất liên tục. Với công suất mỗi máy đạt 4.000 m³/h, tổng lưu lượng tiêu thoát của trạm đạt 40.000 m³ nước mỗi giờ nhằm nhanh chóng hạ thấp mực nước trên đồng ruộng.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và các địa phương cũng khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để khơi thông dòng chảy, dọn dẹp các vật cản trên hệ thống kênh mương, nhằm tối ưu hóa hiệu quả thoát nước và đẩy nhanh tốc độ rút nước trên các diện tích bị ngập.
Xã Hồng Minh có khoảng 1.400 ha lúa; mưa lớn làm khoảng 40 ha ngập nặng và 270 ha ngập 2/3 thân cây. Trước tình hình phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn đòng già, chuẩn bị trỗ bông bị đe dọa, lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khơi thông dòng chảy và tiêu úng để cứu lúa.
Chủ động khắc phục hậu quả bão số 4
Trước ảnh hưởng của bão số 4, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng khắc phục hậu quả, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông, sản xuất và đời sống nhân dân.
Tại xã Việt Yên, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Nhân dân trên địa bàn tổ chức khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn xã Việt Yên xuất hiện mưa, gió mạnh, làm một số cây xanh, cành cây bị gãy, đổ; vật cản xuất hiện trên một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Công an xã Việt Yên đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, các lực lượng tại cơ sở và Nhân dân khẩn trương kiểm tra, rà soát những khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tập trung thu dọn cây xanh, cành cây gãy đổ, giải phóng vật cản trên đường giao thông, khơi thông lối đi, bảo đảm việc lưu thông của người dân an toàn, thuận lợi.
Tại xã Hoàn Long, lãnh đạo xã đã kiểm tra thực tế tình hình ngập úng và công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão số 4. Đoàn công tác kiểm tra đoạn đê sông Bắc Hưng Hải qua xóm Xuân Tràng, thôn Xuân Đồng - khu vực được xác định là đê xung yếu.
Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn những ngày qua, mực nước sông dâng cao, có thời điểm mấp mé mặt đê, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đoàn cũng kiểm tra một số tuyến kênh mương, khu vực nội đồng bị ngập úng tại các thôn Đông Tảo Đông, Tây Sa và Đông Tảo Nam; yêu cầu các lực lượng chức năng và các thôn bám sát diễn biến thời tiết, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và tài sản của Nhân dân.

Tại xã Tân Hưng, ông Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước và công tác phòng, chống úng ngập tại Trạm bơm Tân Hưng, Trạm bơm Hồng Nam và một số khu vực vườn nhãn bị ngập.
Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khẩn trương khơi thông dòng chảy tại các tuyến cống hộp, kênh mương tiêu úng; đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó 24/24 giờ nhằm bảo vệ đời sống nhân dân và giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Hồng Quang, UBND xã Hồng Quang trực tiếp kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập úng, tuyến đê và công trình thủy lợi trọng điểm. Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cửu Yên dâng cao, có nơi sát chân đê; một số diện tích hoa màu và tuyến đường khu vực trũng bị ngập cục bộ.
Trước tình hình trên, xã Hồng Quang huy động máy xúc vớt bèo, thu dọn vật cản, khơi thông dòng chảy; vận hành các trạm bơm, chủ động mở cống dưới đê để tiêu thoát nước, giảm áp lực cho hệ thống. Người dân cũng sử dụng máy bơm nhỏ để tiêu nước tại các khu vực sản xuất, hạn chế thiệt hại đối với lúa và hoa màu.








