Bắc Kạn: Không để sắp xếp bộ máy hành chính ảnh hưởng đến xóa nhà tạm, nhà dột nát

Công Luận/VOV-Đông Bắc | 28/06/2025, 14:11

Tỉnh Bắc Kạn khẳng định không để việc thay đổi, sắp xếp bộ máy hành chính các cấp ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 19/6/2025, toàn tỉnh đã khởi công và hoàn thành 3.796/4.716 căn nhà, đạt 80,5% kế hoạch; đã có 1.774 căn hoàn thành và 2.022 căn đang xây dựng. Nhiều địa phương đã chủ động duy trì tiến độ, trong đó huyện Chợ Đồn (95%), Ba Bể (91%), Bạch Thông (85%). Tuy nhiên, vẫn còn một số huyện có tỷ lệ thực hiện khá thấp như Ngân Sơn (63%), Na Rì (75%), Pác Nặm (78%)… Nguyên nhân chủ yếu do các đợt mưa kéo dài cản trở kế hoạch khởi công; một số gia đình lo ngại trước việc giá vật liệu tăng cao và không đủ nguồn đối ứng…

Trước yêu cầu sắp xếp lại bộ máy hành chính cấp xã, tỉnh Bắc Kạn quán triệt các địa phương không lơ là, chờ đợi hay trì hoãn tiến độ hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách. Ông Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết công tác rà soát, thẩm định đối tượng và giải ngân nguồn lực luôn diễn ra song song với quá trình kiện toàn tổ chức. 

"Liên quan đến công tác xóa nhà tạm thì thành phố chúng tôi đã khởi công phần lớn rồi. Về công tác này thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì khi thực hiện chuyển đổi chính quyền. Hiện nay liên quan đến kinh phí và các thủ tục chúng tôi thực hiện chuyển tiếp bình thường và đơn vị, địa phương mới tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo... " - ông Thắng nói.

Bên cạnh các nguồn ngân sách hỗ trợ dành cho người có công, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Bắc Kạn đã huy động tổng kinh phí hơn 167,8 tỷ đồng cho chương trình, trong đó có các nguồn từ ngân sách tỉnh, quỹ “Vì người nghèo”, tạm ứng từ quỹ cứu trợ, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Các địa phương cũng đã huy động được gần 9.000 ngày công để giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nhiều xóm, bản cũng có những cách làm sáng tạo như đổi công, giúp công dựng nhà, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Anh Triệu Văn Họa (thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) chia sẻ: “Thường  thì công xây dựng khoảng 1,2 triệu đồng/m2, nhưng ở đây tôi làm giúp nhà anh chị đây chỉ lấy ngày công cho thợ chính là 350-400.000đ thôi, không tính m2 nữa vì nếu tính m2 có thể phải lên đến 800-900.000đ/ngày. Điều này thì cũng là xuất phát từ tình cảm gia đình, làng xóm giúp cho anh chị đây có được căn nhà thôi”

Bắc Kạn xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện nhà ở cho người dân không chỉ là mục tiêu an sinh xã hội mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, do đó các địa phương tuyệt đối không được để việc điều chỉnh bộ máy làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và quyết tâm mục tiêu hoàn thành cơ bản chương trình trong tháng 10/2025.

Bài liên quan
Lào Cai quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ
VOVLIVE - Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà dột nát.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đảm bảo đúng tiến độ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027
VOVLIVE - Chiều nay (2/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện một số bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.
Mới nhất