Ăn vô độ tâm thần và chán ăn tâm thần trong xã hội hiện đại

Văn Hải/VOV1 | 21/05/2024, 15:46

Một trong những mặt trái của cuộc sống hiện đại là các vấn đề về sức khỏe tâm thần có xu hướng ngày càng gia tăng do con người phải chịu nhiều áp lực về học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần cũng là hệ quả của tình trạng căng thẳng, lo âu, trầm cảm, nhưng lại ít được quan tâm. Đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này ở nước ta. Trong khi đó, bệnh nhân đến khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần ngày càng nhiều.

Căng thẳng, xấu hổ vì việc bị chê bai, cười nhạo về tình trạng thừa cân, béo phì là nguyên nhân đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy thanh thiếu niên (đặc biệt là nữ giới) mắc rối loạn ăn vô độ tâm thần.

Theo Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia Mỹ có 40–60% trẻ em từ 6-12 tuổi ở nước này lo lắng về cân nặng hoặc sợ trở nên béo phì. Gần 69% các em quan tâm đến những bức ảnh trên phương tiện truyền thông về hình dáng cơ thể được cho là hoàn hảo và 47% cho biết những hình ảnh này khiến các em muốn giảm cân để trông giống những bức ảnh đó. Cũng từ đây dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng chất dẫn truyền trong não và sinh ra chứng bệnh chán ăn tâm thần hoặc ăn vô độ tâm thần.

Thạc sĩ tâm lý Bùi Văn Toàn, Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương cho biết: “Thường mọi người hay nghĩ trầm cảm thì phải ngủ kém, ăn kém nhưng thực ra trầm cảm cũng có những biểu hiện của ăn nhiều, ngủ nhiều để bù lại năng lượng của não đã bị giảm sút, do chất dẫn truyền trong não thuyên giảm do căng thẳng, lo âu, rối loạn tâm thần. Nhưng khi tăng cân thì bệnh nhân lại bắt đầu mặc cảm, tự ti vì bị béo nên muốn giảm cân”.

Qua thực tế tiếp nhận điều trị cho những trường hợp chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần, các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương chia sẻ: Người bệnh thường dùng các biện pháp cực đoan để giảm tác dụng gây béo của thức ăn đã dùng. Bên cạnh việc nhịn ăn hoặc tập thể dục quá mức, nhiều người chọn cách tự gây nôn hoặc lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu, thuốc tháo thụt để làm sạch thức ăn. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, mất cân bằng nội tiết tố, hạ huyết áp, loạn nhịp tim, thiếu máu. Nếu không được can thiệp, điều trị kịp thời, bệnh nhân thường chọn cách tự sát.

“Chúng tôi lo ngại nhất là bệnh nhân ăn vô độ, chán ăn tâm thần thì không lo ngại lắm, nhưng mà khi rơi vào tình trạng ăn vô độ thì nhiều người rất bi quan. Chán ăn tâm thần người ta chỉ ăn ít để được gầy, sau đó có thể bị suy nhược cơ thể nhưng mà ăn vô độ là người ta cứ ăn vào xong rồi thải ra, khiến cho họ luôn trong trạng thái đau khổ. Ăn vô độ tức là họ không thể cưỡng lại cái đói nhưng khi thải ra thì rất đau khổ, cứ thế giằng xé tâm lý nên tỷ lệ tự sát rất cao”, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Sơn Tùng cho hay.

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, ăn vô độ tâm thần thường khởi phát ở tuổi vị thành niên và thanh niên; Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là ở phụ nữ từ 20–29 tuổi. Ở nam giới, tỷ lệ mắc bệnh thấp, dao động từ 0,9 đến 1,6%. Còn với chán ăn tâm thần tỉ lệ mắc là từ 8 đến 13 trường hợp/100.000 người… Lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là khi có các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần cần phải được sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa.

Bài liên quan
Bộ Y tế siết quy trình giám định pháp y tâm thần, quy định trách nhiệm lãnh đạo
VOVLIVE - Bộ Y tế yêu cầu siết quản lý giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh sau loạt sai phạm nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên
VOVLIVE - Sáng 14/7 tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu lần thứ I xã Nghĩa Trụ, nhiệm kỳ 2025-2030.
  • Bộ Công an triển khai 43 tiện ích trên VNeID
    VOVLIVE - Chiều 14/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) tổ chức lễ công bố các tiện ích cẩm nang trên VNeID, AI trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số - số liệu về giao thông và kỹ năng lái xe.
  • Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng
    VOVLIVE - Sáng 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ trì Lễ trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng đối với các sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
  • Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu của APF
    VOVLIVE - Ngày 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 do Quốc hội và Thượng viện Pháp đồng tổ chức tại Paris, Pháp.
Mới nhất
user