Quyết định cần đưa ra đối với các lô hàng không tuân thủ nhập khẩu từ nước thứ 3 vào EU

PV/VOVLIVE | 11/12/2022, 16:24

VOVLIVE - Đối với các lô hàng không tuân thủ các quy định của EU, cơ quan có thẩm quyền sẽ giữ lại chính thức mọi lô hàng sản phẩm thực vật vào EU và từ chối không cho nhập vào EU. Nếu lô hàng có thực vật hoặc sản phẩm thực vật có thể bị tiêu hủy, tái xuất ra khỏi EU hoặc tiến hành xử lý đặc biệt … Chi tiết có trong clip/

Bài liên quan
EU nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran
EU đã nhất trí về nguyên tắc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau vụ Iran tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất