Đàn bò tót lai gầy trơ xương và thực trạng các đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng tiền ngân sách (3/10/2020)

03/10/2020, 09:45

Trong tuần, câu chuyện đàn bò tót lai 11 con gầy trơ xương ở Vườn quốc gia Phước Bình giáp ranh giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận. Ban đầu, từ những con bò tót lai khỏe mạnh, là nguồn gen quý, sau khi được đưa vào đề tài nghiên cứu khoa học với nhan đề “Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà”, đàn bò tót gầy trơ xương, sống thoi thóp như những “xác sống”. Tất cả các con bò này vẫn chưa có khả năng sinh sản, nguồn gen quý có nguy cơ bị mất. Đáng chú ý, trong khi những con bò tót lai nằm trong đề tài khoa học có trị giá 5 tỷ đồng tiền ngân sách đang sống thoi thóp, không thể sinh sản, thì một chú bò tót lai thả rông lại sinh trưởng khỏe mạnh và kết đôi với bò nhà để sinh ra thế hệ F2. Câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay chúng tôi bàn chủ đề này với vị khách mời là phó giáo sư tiến sỹ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng.

Đàn bò tót lai gầy trơ xương và thực trạng các đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng tiền ngân sách (3/10/2020)
Bài liên quan
Đàn bò tót lai bị bỏ đói, gầy trơ xương ở Ninh Thuận giờ thế nào?
Sau hơn 1 tháng được chăm sóc, cho ăn đầy đủ, sức khỏe đàn bò tót lai F1 phục vụ nghiên cứu khoa học bị bỏ đói khát, gầy trơ xương nay có nhiều chuyển biến bất ngờ.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Y tế: Người từng tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng
Đại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
Mới nhất