Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh! (7/10/2020)

07/10/2020, 20:26

Từ ngày 15/10 tới đây, kinh doanh hàng xách tay không chứng từ, không khai báo hải quan sẽ bị phạt 100-200 triệu đồng. Cụ thể, theo Nghị định 98/2020, mức xử phạt sẽ tăng lên gấp đôi, tối đa 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức nếu người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh và thuốc... Việc tăng gấp đôi mức phạt so với hiện nay, liệu có đủ sức răn đe hay không? Trong trường hợp chủ lô hàng cố tình hạ thấp giá trị lô hàng xuống thì áp dụng mức phạt thế nào?

Quản lý hàng xách tay – Cần chế tài đủ mạnh! (7/10/2020)
Bài liên quan
Rủi ro khi mua hàng xách tay trên mạng
Nhiều sản phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng, bỉm, sữa… đang được bán trên mạng dưới dạng hàng “xách tay”, kể cả những nhãn hàng có đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lương của công chức khi cải cách tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng
Đây là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ xin ý kiến của Thủ tướng, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.
Mới nhất