Lạm thu đầu năm: Khi cơ chế kiểm soát vẫn nằm trên văn bản (5/10/2020)

05/10/2020, 21:18

Câu chuyện lạm thu đầu năm học không phải là mới, mà năm nào cũng tái diễn với hình thức và mức độ khác nhau. Ngay đầu năm học 2020-2021, các khoản thu tại một số trường đã bị phụ huynh phản đối công khai. Các khoản thu bị biến tướng, thực hiện một cách cào bằng và đẩy gánh nặng về phía phụ huynh học sinh. Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT quy định rất rõ việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp tiền của phụ huynh, không được thu các khoản không phục vụ cho các hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường. Thế nhưng, Thông tư này ban hành từ năm 2011, nhưng năm nào trước thềm năm học mới, Bộ GD&ĐT và các sở giáo dục đào tạo cũng phải ra công văn nhắc lại về các khoản thu chi đầu năm, trong đó có đề cập đến thu, chi của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Lạm thu đầu năm: Khi cơ chế kiểm soát vẫn nằm trên văn bản (5/10/2020)
Bài liên quan
Kiểm định khí thải xe máy: Quản lý giá thế nào để tránh lạm thu?
VOVLIVE - Việc Nhà nước dự kiến quy định giá tối đa, đồng thời cho phép các cơ sở đăng kiểm chủ động quyết định mức giá cụ thể, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt giá dịch vụ, công khai các khoản thu và ngăn nguy cơ phát sinh chi phí ngoài quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ban Bí thư quy định bộ máy, biên chế đảng ủy cơ sở ban, cơ quan của Đảng ở T.Ư
VOVLIVE - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương.
Mới nhất