Làm sao để việc hỗ trợ người nghèo không chạy theo bệnh thành tích? (16/10/2020)

16/10/2020, 20:45

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên cả nước đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1-1,5 % năm trở lên. Không thể phủ nhận rằng, thời gian qua công cuộc giảm nghèo đã có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những trường hợp, địa phương mang bệnh thành tích. Đó là việc để hoàn thành mục tiêu đề ra đã khiên cưỡng đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những gia đình đang còn thực sự khó khăn. Ở một trạng thái ngược lại, cũng xung quang câu chuyện hộ nghèo này còn có tình trạng dê, bò đi nhầm vào hộ khá giả, hay nói một cách khác là khi có kinh phí hỗ trợ thì những nhà khá giả bỗng dưng trở thành hộ nghèo. Những hộ nghèo thực sự lại không được hưởng sự hỗ trợ ấy. Một nghịch lý đáng buồn. Vậy làm thế nào để việc hỗ trợ người nghèo không chạy theo bệnh thành tịch và thực chất là câu chuyện bàn luận với khách mời là ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và kết nối qua điện thoại với ông Tô...

Làm sao để việc hỗ trợ người nghèo không chạy theo bệnh thành tích? (16/10/2020)
Bài liên quan
Bộ trưởng GD&ĐT: Xử lý nghiêm tiêu cực, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục
VOVLIVE - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử, chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích, hướng tới nền giáo dục “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Những yêu cầu này được Bộ trưởng nêu tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT toàn quốc năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ thượng cờ ASEAN: Thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì tương lai khu vực
Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (08/08/1967 - 08/08/2026), và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Hoài Trung.
Mới nhất