Những bữa ăn thay thế - Một xu hướng đang được ưa chuộng tại Trung Quốc (8/10/2020)

08/10/2020, 06:42

Bộ phim điện ảnh “Ròm” liên tục lập những kỷ lục về doanh thu phòng vé Việt.- Nguyễn Vũ Hà An: Hành trình 25 năm đi tìm chính mình trong hình hài của một người đàn ông.- Những bữa ăn thay thế, một xu hướng đang được ưa chuộng tại Trung Quốc.- Bài hát Jerusalem nói lên khát vọng hòa bình và tạo ra tinh thần thoải mái cho nhiều người trên thế giới.- Làm thế nào để có thể tha thứ và bỏ qua đi những điều mà người khác làm mình tổn thương?

Những bữa ăn thay thế - Một xu hướng đang được ưa chuộng tại Trung Quốc (8/10/2020)
Bài liên quan
Bộ phim điện ảnh “Ròm” liên tục lập những kỷ lục về doanh thu phòng vé Việt (8/10/2020)
Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim “Ròm” đã lập hàng loạt kỷ lục phòng vé trong năm nay, mang về tổng cộng 55 tỷ đồng, thu hút hơn 750.000 lượt khán giả ra rạp. Thành công về mặt doanh thu phòng vé, bộ phim cũng nhận về nhiều ý kiến tranh luận về nội dung. Hành trình về đích ngoạn mục của bộ phim “Ròm” và cơ hội nào cho điện ảnh Việt. Cùng khách mời là nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm sẽ bàn luận kỹ hơn về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất