Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

16/10/2020, 19:00

Dự án trị giá gần 30 triệu USD, trong đó 20 triệu USD là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. 

Sau 3 năm triển khai (2018-2020), Dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã khảo sát kỹ thuật được khoảng 20.00 ha và ra phá bom mìn, vật nổ được khoảng 8.000 ha tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn - ảnh 1Bộ đội công binh rà phá bom mìn tại Quảng Trị. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Dự án gồm 4 hợp phần: Khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn; Hỗ trợ nạn nhân bom mìn; Hỗ trợ hệ thống quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn.

Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), cho biết: Gần 150.000 người dân, học sinh, sinh viên tại hai địa phương đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bom mìn. Đồng thời, thí điểm hỗ trợ 2 nạn nhân bom mìn tại Quảng Bình lắp tay điện cùng hàng trăm nạn nhân bom mìn được hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng. 

Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp cho biết: "Dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho VNMAC và hai tỉnh Quảng Bình, Bình Định. Qua dự án đã khảo sát bom mìn cho hơn 20.000 ha đất và khoảng 8.000 ha rà phá sạch bom mìn, bảo đảm hỗ trợ sinh kế cũng như công việc cho hơn 1.000 nạn nhân khuyết tật do bom mìn. Chúng tôi đã tuyên truyền cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người lao động, các cháu thiếu nhi để nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn".

Bài liên quan
Israel tấn công Hamas ở Qatar: Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế xung đột
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về phản ứng của Việt Nam sau khi Israel tấn công Hamas ở Qatar và tình hình công dân Việt Nam ở khu vực này.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov5
  • vov6
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội
Ngày 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mới nhất