Những bức ảnh "quyền lực" có sức ảnh hưởng lớn trong quá khứ
CTV Mai Trang/VOV.VN (biên tập) Theo Espresso Communication|01/04/2021, 17:30
VOVLIVE - Hình ảnh có thể ghi lại những khoảnh khắc trong lịch sử và biến chúng thành hiện thực trong nhiều năm, thậm chí trong nhiều thế kỷ tiếp theo. Chúng có thể là một lời nhắc nhở về bi kịch hoặc một hồi ức về kỷ niệm. Dưới đây là những hình ảnh “có sức ảnh hưởng lớn” đối với thế giới trong quá khứ.
Trong ảnh là tác phẩm nghệ thuật "Dali Atomicuschân" chụp nghệ sĩ trường phái siêu thực Salvador Dali, bởi Philippe Halsman vào năm 1948. Salvador Dali đã tạo ra những tác phẩm nổi tiếng như "Sự dai dẳng của ký ức". Halsman và Dali đã chụp bức ảnh lấy cảm hứng từ bức tranh “Leda Atomica”. Bức ảnh này đã thay đổi nhiếp ảnh chân dung khi khuyến khích các nhiếp ảnh gia tương tác với đối tượng trong ảnh thay vì tách biệt giữa hai đối tượng.
Chuyến bay đầu tiên chạy bằng năng lượng của anh em nhà Wright vào năm 1903. Wilbur và Orville Wright bắt đầu thử nghiệm nhiều mô hình máy bay vào năm 1899. Trong nhiều năm, hai anh em đã thử nghiệm với tàu lượn và động cơ chạy bằng nhiên liệu khí. Hình ảnh này có ý nghĩa lịch sử vì đã ghi lại khoảnh khắc chuyến bay đầu tiên do con người thực hiện.
Cảnh nghèo đói ở thành phố New York (Mỹ) vào thế kỷ 19. Vào cuối thế kỷ 19, những người nghèo ở New York sống có một cuộc sống đầy khó khăn trong những căn nhà chung cư. Phóng viên Jacob Riis đã quyết định chụp ảnh cộng đồng nhập cư nghèo khó ở New York để “khai sáng cho những tầng lớp thượng lưu”.
Bạo loạn Brixton nổ ra ở London. Căng thẳng giữa cảnh sát và cộng đồng người da màu ngày càng gia tăng vào tháng 4/1981 sau khi cảnh sát bắt đầu các hoạt động truy quét nhằm giảm tỷ lệ tội phạm. Tin đồn về sự tàn bạo của cảnh sát đối với một người đàn ông da màu vào ngày 10/4 đã nổ ra một cuộc bạo động với 5.000 người khiến 279 cảnh sát và 45 người dân bị thương.
Tổng thống Obama chứng kiến lực lượng Mỹ đột kích khu dinh thự của Osama bin Laden. Tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng, Tổng thống Obama và nhóm cố vấn của ông nhận được tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon tuyên bố rằng có “cơ hội 50-50” là họ đã xác định đúng vị trí của bin Laden. Trong bức ảnh có Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, bà Hillary Clinton, Tướng Marshall B. Brad Webb và những người khác đang theo dõi vụ đột kích.
Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange đã trở nên nổi tiếng khi chụp bức ảnh "Người mẹ di cư". Bức ảnh chụp Florence Thompson với 3 trong số 7 đứa con của cô tại một khu cắm trại ở Nipomo, California. Gia đình Thompson nghèo khó, sống nhờ rau đông lạnh từ những cánh đồng xung quanh và những con chim mà con bà giết. Khi bức ảnh được chụp, Thompson “vừa bán lốp xe ô tô của cô ấy để mua thức ăn".
Lao động trẻ em ở Mỹ. Vào đầu những năm 1900, nhiều trẻ em Mỹ được gửi đến làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ. Bắt đầu từ năm 1904, Ủy ban Lao động Trẻ em Quốc gia đã tích cực vận động chống lại điều này. Lewis Hine là nhiếp ảnh gia điều tra cho Ủy ban. Ông đã chụp được những thực tế khắc nghiệt mà nhiều trẻ nhỏ phải đối mặt hàng ngày. Trong ảnh là những đứa trẻ ăn trưa trên sàn nhà giữa các máy kéo sợi tại một nhà máy ở bang Bắc Carolina.
Khung cảnh thành phố Hiroshima, Nhật Bản, ngay sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống vào năm 1945. Khi Tổng thống Harry S. Truman đưa ra quyết định thả bom hạt nhân "Little Boy" xuống Hiroshima, ông đã yêu cầu Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Vụ ném bom nguyên tử vào sáng ngày 6/8/1945 đã khiến 70.000 người thiệt mạng. Với quyết định này, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai Winston Churchill chụp ảnh với biểu tượng "Victory" (Chiến thắng). Trong Thế chiến thứ hai, ông Winston Churchill cho biết, ông cần phải đoàn kết và truyền cảm hứng cho người dân của mình.
Trong bức ảnh, Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 5, giương cao lá cờ Mỹ tại núi Suribachi, Iwo Jima, Nhật Bản, ngày 23/2/1945. Vào tháng 2 năm 1945, quân đội Mỹ tìm cách giành quyền kiểm soát Iwo Jima, một hòn đảo nhỏ gần Nhật Bản làm căn cứ cho chiến dịch trên không nhằm vào các đảo chính của Nhật Bản. Khi lực lượng Mỹ chiếm được núi Suribachi, những người lính đã giương cao lá cờ Mỹ trên ngọn núi.
Phi hành gia Buzz Aldrin trong chuyến du hành đầu tiên hạ cánh xuống Mặt Trăng năm 1969. Ngày 20/7/1969, đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử: lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng. Neil Armstrong là người đầu tiên hạ cánh, Buzz Aldrin theo phía sau.
Ông Lyndon B. Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống trên chiếc Không lực Một. Chỉ hai giờ sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Phó Tổng thống Lyndon Johnson tuyên thệ nhậm chức trên Không lực Một. Trên chuyến bay còn có vợ của ông Kennedy, Jacqueline Kennedy và nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Cecil Stoughton.
Gordon Parks là một phóng viên ảnh người Mỹ gốc Phi nổi tiếng. Những bức ảnh ông Parks chụp đã mang lại cái nhìn chân thực nhất về người Mỹ da màu vào thế kỷ 20. Bức ảnh này ông Parks chụp đồng nghiệp tại Cục Quản lý An ninh Nông trại ở thủ đô Washington, với tạo dáng giống với bức tranh Grant Wood nổi tiếng "American Gothic" của một người nông dân da trắng và vợ. Tuy nhiên, chủ đề trong bức ảnh của Parks là bà mẹ và người phụ nữ quét dọn da đen, Ella Watson, người quá bận rộn hoặc không có đủ thời gian để chỉnh sửa khuy trên váy.
Hình ảnh trên do nhiếp ảnh gia Bourke-White chụp năm 1932 cho thấy, hai người thợ nề đang ăn, bên trên là những hình ảnh Liên Xô khuyến khích công nhân làm việc năng suất hơn. Vào thời điểm đó, Liên Xô đang thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, một nỗ lực nhằm tập thể hóa nông nghiệp để nâng cao năng suất và tạo ra nguồn dự trữ ngũ cốc với số lượng đủ lớn để cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, nỗ lực đã gây khó khăn cho nhiều người./.
VOVLIVE - Ai Cập sẽ tổ chức lễ diễu hành của các xác ướp hoàng gia từ Bảo tàng Ai Cập ở trung tâm thủ đô Cairo đến Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập ở Fustat ngoại ô Cairo vào ngày 3/4 (giờ địa phương).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân sự lãnh đạo các cấp và nhân sự Đại hội XIV phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm; không có chỗ cho những cán bộ cơ hội bon chen, trung bình chủ nghĩa, lừng chừng, ngại đổi mới, thu vén cá nhân.
VOVLIVE - Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, chiều 15/4 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Đánh giá về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm “hết sức thành công” với kết quả vô cùng phong phú.
VOVLIVE - Hội nghị được kết nối đến 21.000 điểm cầu trên cả nước với khoảng 1,5 triệu đảng viên theo dõi trên toàn quốc. Hội nghị cũng được phát thanh và truyền hình trực tiếp đến toàn thể nhân dân.
VOVLIVE - Nhận định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm chuyển đổi trạng thái hoạt động của con người, Thủ tướng lưu ý "không để trí tuệ nhân tạo do ta làm lại thắng chúng ta".
VOVLIVE - Theo nhà báo Nick Paton Walsh của CNN, việc Nga gia tăng cường độ giao tranh gần đây, mới nhất là cuộc tấn công vào Sumy vào cuối tuần trước, có thể là một phần trong kế hoạch tìm kiếm thêm lợi thế trên bàn đàm phán tương lai với Ukraine.
VOVLIVE - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 ký hàng loạt sắc lệnh mới, liên quan đến hoạt động mua sắm công, ngừng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp và đất hiếm.
VOVLIVE - Đài Truyền hinh Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung Ương Trung Quốc sẽ hợp tác, sản xuất phim tài liệu, chương trình giao lưu nghệ thuật,...
VOVLIVE - Từ cáo buộc thiếu uy tín trong hợp tác với nhà sản xuất chương trình đến những tranh cãi liên quan đến các quảng cáo lố khiến hình ảnh của Quyền Linh bị ảnh hưởng.