Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã công nhận hôn nhân đồng giới

PV/VOV1 | 05/04/2021, 20:00

VOVLIVE - Cách đây 20 năm, Hà Lan đã làm nên lịch sử khi 3 cặp đồng tính nam và 1 cặp đồng tính nữ tổ chức kết hôn tại thủ đô Amsterdam. Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quan hệ đồng giới.

Xét ở góc độ con người, người đồng tính cũng có quyền được kết hôn, được mưu cầu hạnh phúc giống như mọi người. Việc pháp luật công nhận quan hệ hôn nhân đồng giới sẽ giúp cho xã hội bớt cái nhìn định kiến, bớt đi sự chú ý với người đồng tính. Việc này cũng giúp giảm bớt các vấn đề xã hội liên quan đến người đồng tính, đảm bảo được quyền lợi của người đồng tính cũng như những người có liên quan.

Trong nỗ lực hòa nhập vào cộng đồng xã hội chung, người đồng tính cũng đang ra sức cố gắng để được xã hội chấp nhận, như tâm sự của Schouten, người trong cặp kết hôn đồng tính nữ cách đây 2 thập kỷ tại Hà Lan: “Bạn muốn được xem như là bình thường. Chúng tôi không nghĩ rằng tất cả những điều này là cần thiết cho cá nhân chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn làm hết sức mình để đóng góp, để được chấp nhận tốt hơn và để một ngày nào đó mọi người không còn coi việc này là đặc biệt nữa. Đó là điều tôi hy vọng cho tương lai”.

Sau Hà Lan, đến nay đã có gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới, bao gồm hầu hết các nước thành viên EU, Mỹ và Australia, Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ hợp pháp hóa quan hệ đồng giới và Đài Loan (Trung Quốc) là vùng lãnh thổ đầu tiên ở châu Á làm điều này./.

Bài liên quan
Đám hỏi trực tuyến của cặp đôi xứ Nghệ khiến dân mạng thích thú
VOVLIVE - Cư dân mạng đang bàn tán thích thú với đám hỏi trực tuyến của cặp đôi xứ Nghệ ở Hàn Quốc, nhất là cảnh hai họ trao đổi với nhau và với đôi trẻ qua màn hình tivi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất