4 lý do khiến các cặp đôi mới yêu không bao lâu đã thấy chán nhau

CERSEI (Tổng hợp) | 23/08/2021, 11:07

VOVLIVE - Lúc mới yêu ai cũng say đắm nồng nàn, tuy nhiên sau một khoảng thời gian hai bạn không còn được nồng nhiệt như lúc đầu dù rằng vẫn bên nhau, yêu nhau. Vì sao vậy?

Có rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng như như vậy, thế nên, bạn không cần phải cảm thấy có lỗi nếu như bỗng một ngày suy nghĩ ấy ập đến. Một ngày không đẹp trời, bạn thức dậy và chỉ muốn được trở lại thời kì FA huy hoàng. Không ai sai cả, chỉ là mình chán nhau. Vậy để ngày đó không xảy ra bạn cần phải hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. 

Yêu không suy nghĩ

Những bạn trẻ thường có quan niệm rằng tuổi trẻ được phép sai lầm, và tình yêu cũng vậy. Các bạn tự tin vào vốn liếng thanh xuân của mình, nên các bạn yêu bất chấp không toan tính, các bạn cũng không cần dè dặt gì cho mai sau. Nhiều người cho rằng đó là cách yêu hiện đại và đã yêu là phải như thế.

Nhưng khoảng cách giữa yêu hiện đại phóng khoáng với yêu mù quáng cũng là khá ngắn, nếu không muốn nói là bạn hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn quan điểm mà không hề hay biết. Tình yêu đích thực cần có một quãng đường đủ dài, trải qua đủ những cung bậc cảm xúc và có sự hứa hẹn bền lâu trong tương lai. Đừng đầu tư hết vốn liếng vào một mối quan hệ mà bạn cảm thấy có điều gì đó còn chưa-chắc-chắn.

4 lý do khiến các cặp đôi mới yêu không bao lâu đã thấy chán nhau - 1

(Ảnh minh họa)

Hụt hẫng trong tình yêu

Chúng ta thường đặt ra kỳ vọng trong tình yêu, và điều đó là không sai. Nhưng hãy gắn kỳ vọng với thực tiễn, đừng mơ mộng những điều viển vông xa vời. Bạn có thể mong muốn người ấy mang đến cho bạn một món quà bất ngờ, thì nó hoàn toàn có thể là một chiếc kẹo chứ không phải là một chiếc iPhone X, đúng chứ?

Cho nên khi người ấy thể hiện tình cảm mà không đúng ý bạn, bạn vẫn có thể mỉm cười vui vẻ chứ không rơi vào trạng thái u uất, buồn chán vì cho rằng người ấy không yêu bạn, vì không đáp ứng đúng nguyện vọng và mong cầu của bạn.

Chuyện trò quá nhiều

4 lý do khiến các cặp đôi mới yêu không bao lâu đã thấy chán nhau - 2

(Ảnh minh họa)

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, chúng ta muốn gần nhau mọi lúc, muốn tâm sự với nhau từng phút từng giây. Nếu không được gặp mặt, chúng ta sẽ tìm cách để hàn huyên tâm sự bất chấp không gian và thời gian. Chúng ta ngỡ rằng điều đó sẽ giúp mình khám phá đối phương tích cực hơn, và tình cảm được dâng lên mãnh liệt hơn.

Nhưng bạn biết không, chính cái sự vồ vập quá đà ấy sẽ góp phần giết chết tình yêu chớm nở trong bạn. Vẫn biết là khi mới nhận lời yêu, chúng ta sẽ háo hức khám phá đối phương, luôn nhìn thấy trong nhau những điểm đặc biệt thú vị. Nhưng hãy "để dành" chúng cho cả khoảng thời gian sau này nữa, kẻo khi bạn khám phá quá nhanh và quá vội, bạn sẽ nhanh chóng thấy cuộc tình tan ngay cả khi chưa kịp đến giai đoạn thoái trào.

Ngộ nhận tình cảm

4 lý do khiến các cặp đôi mới yêu không bao lâu đã thấy chán nhau - 3

(Ảnh minh họa)

Sai lầm của một mối tình chóng vánh có thể bắt đầu ngay từ cái giây phút nó được xác lập. Nghĩa là bạn nhận yêu ngay cả khi bạn chưa yêu, hoặc không yêu người ta. Đôi khi bạn muốn yêu một người chỉ để "có gấu" ủi an tâm sự lúc bạn buồn, hoặc vì họ hàng và bạn bè thúc giục bạn nên yêu đi. Rồi cũng ừ thì yêu cho hợp mốt…

Chính vì sự gượng gạo ngay từ đầu sẽ khiến cho cuộc tình của bạn nhanh chóng rơi vào bế tắc. Và khi không có tình cảm hay sự rung động, bạn sẽ cảm thấy mối tình của bạn không thể tiến xa hơn, mãi dậm chân tại chỗ cho tới khi một trong hai người thấy ngột ngạt quá mà buông lời chấm dứt.

Bài liên quan
Midu: 'Xây nhà xong rồi chắc phải lo lấy chồng là vừa nhỉ'
Midu hào hứng chia sẻ: "Ước mơ có căn nhà nhỏ view sông Quận 2, chiều chiều ngắm hoàng hôn sắp thành hiện thực", nữ diễn viên cũng đề cập tới chuyện lập gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất