Những hình ảnh ấn tượng trong hội đua bò Bảy Núi An Giang
Phan Ánh/VOV-ĐBSCL|30/09/2024, 14:41
VOVLIVE - Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức nhân dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Là nơi hội tụ những nét văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi An Giang, lễ hội này nhiều năm qua đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch.
Hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2024 đã thu 64 đôi bò đến tranh tài
Mỗi đợt thi đấu có 2 đôi bò được bốc thăm ngẫu nhiên, tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn đôi thắng cuộc vào vòng trong
Đôi bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp.
Bước vào tranh tài, hai đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức một vòng hô và một vòng thả (“vòng hô” - là vòng để cho các đôi bò làm quen với sân đua để lấy trớn). Trong ảnh là đôi bò đang vào vòng thả.
“Vòng thả”- là khi có hiệu lệnh của trọng tài, người điều khiển bò dùng cây xà-lul - là một khúc gỗ tròn vừa tay độ 3 cm, đầu có tra cây đinh nhọn kích vào mông 2 con bò của mình, để đôi bò vận hết sức lực để băng về đích.
Hội đua bò Bảy Núi năm nay đã thu hút hàng chục ngàn người dân, du khách đến xem và cổ vũ.
Trong cuộc đua "người điều khiển bò" phải đứng thật vững trên gọng bừa, vì nếu bị ngã là thua cuộc.
Ở đoạn luật cho phép, nếu đôi bò sau phóng nhanh đạp lên bừa đôi bò trước hoặc vượt qua là thắng cuộc, dù chưa tới đích.
Hội đua bò Bảy Núi trao các giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Tư, 4 giải Khuyến khích và 1 giải Người điều khiển bò xuất sắc. Năm nay, giải Nhất được trao cho đôi bò của ông Lê Văn Mới, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên.
Hội đua bò Bảy Núi An Giang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016. Hai huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
Dự thảo Thông tư sửa đổi chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất tỷ lệ tối đa 30 người học trên một nhà giáo quy đổi, đồng thời yêu cầu tối thiểu 12m² đất và 3,5m² sàn phục vụ đào tạo trên mỗi người học.
Đêm 27/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển xe tải có biển số bị bùn đất che lấp.
Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng nhiều cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng hầu toà do liên quan việc làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần.
Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, các công trình trên khu đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và La Thành (Hà Nội) đang được khẩn trương phá dỡ phục vụ xây dựng bãi đỗ xe-nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Một cụ ông 98 tuổi vẫn đạp xe ra Quốc lộ 1 và không may tự té ngã, tử vong. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời là lời cảnh tỉnh về việc quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi để người lớn tuổi tự đi lại một mình.
Sáng 28/9, mực nước triều cường tại Cần Thơ cao nhất xuất hiện lúc 5h30, đạt 2,23m, cao hơn 0,23m so với báo động III. Theo dự báo, đỉnh mực nước trong ngày 28/9 tiếp tục xuất hiện vào khoảng 18 giờ, đạt 2,27m, cao hơn 0,27m so với báo động III.
Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cùng hơn 60 bị cáo trong vụ đại án về ma túy, hối lộ.
Tỉnh Đồng Tháp hiện nay tuy chưa phải là “điểm nóng” về bệnh dại, tuy nhiên đã xuất hiện các ổ dịch và có người tử vong. Do đó, để công tác phòng chống dịch bệnh này đạt hiệu quả cao cần được quan tâm, với sự chung tay, trách nhiệm của nhiều phía.